Nghi án thương lái vứt lợn chết thối ven đường ở Cao Bằng

TPO - Hai con lợn chết bốc mùi hôi thối, mỗi con nặng khoảng 120 - 130 kg bị vứt ven đường tại khu vực km 8 đoạn suối Củn, thuộc địa phận xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An (Cao Bằng).

Theo bà Đinh Thị Hoàn, Trưởng xóm Bản Gủn, hai con lợn chết được người dân trong xóm phát hiện vào hồi 16h35 ngày 8/7, tại địa chỉ như trên. 

Thương lái lợi dụng đường vắng, trời nhá nhem tối đổ trộm lợn chết ven đường và ven suối. Xóm đã báo cáo sự việc lên xã để có biện pháp xử lý, tiêu hủy kịp thời. 

Theo bà Hoàn, xã đã tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến khích người dân nếu phát hiện thương lái đổ lợn chết xuống đường báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân nhận thức hạn chế, vì hám lợi trước mắt vẫn lén lút giúp các thương lái xử lý xác lợn chết theo giá thỏa thuận khoảng 300 - 400 nghìn đồng/con rồi đem lợn đi chôn lấp, không cần tiêu hủy, xử lý môi trường. 

Việc này, gây ô nhiễm đến môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống gần đấy, gây bức xúc.

MỚI - NÓNG