Nghỉ lễ 2/9: Nghỉ ngơi, giải trí ở đâu?

Nghỉ lễ 2/9: Nghỉ ngơi, giải trí ở đâu?
Hàng loạt hoạt động giải trí dịp 2/9 năm nay khởi động từ rất sớm. Ca múa nhạc, sân khấu xiếc, hài, triển lãm tranh, tem, cổ vật... bắt đầu hút khách. Thị trường du lịch cũng nhộn nhịp: dân thành thị đi biển hoặc nước ngoài, người tỉnh lẻ đổ về thành thị.
Nghỉ lễ 2/9: Nghỉ ngơi, giải trí ở đâu? ảnh 1
Công viên Đầm Sen (TP HCM) là một trong những địa chỉ được nhiều người dân ưa thích trong các dịp nghỉ lễ. 

Trước hết phải kể đến triển lãm, dịp này trăm hoa đua nở mang ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Tại Trung tâm triển lãm VHNTVN (số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, HN) có Triển lãm một số thành tựu VHTT 60 năm xây dựng và phát triển mở cửa từ 27/8 trưng bày nhạc khí các dân tộc VN, ngày hội làng nghề lụa Vạn Phúc. Hàng ngày ở đây có biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, giao lưu gặp gỡ các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh...

Bảo tàng Lịch sử VN: mở cuộc trưng bày Cổ vật Lý, Trần- Dấu ấn văn minh Đại Việt thế kỷ 11- 14 kéo dài tới hết tháng 12. Sang đến Bảo tàng Cách mạng VN có Triển lãm tranh lịch sử cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm 226 tác phẩm của 177 tác giả, với đủ chất liệu…

Sân khấu ngoài trời ở đền Bà Kiệu (Đinh Tiên Hoàng, HN) có ca múa nhạc Hoa đất nước diễn ra tối 1/9, với sự góp mặt của NSND Trung Kiên, ca sĩ Mỹ Linh, Đan Trường, Cao Thái Sơn, Anh Thơ, Khánh Linh...

Công viên Hồ Tây thiết kế chương trình Rực rỡ một mùa thu diễn ra từ 15h00 đến 16h40 ngày 2/9 tại sân khấu trung tâm. Tại Rạp Xiếc TƯ đang diễn ra Tuần văn hoá xiếc VN 2005 với nhiều tiết mục dàn dựng công phu.

Ngoài xem xiếc, khán giả có thể thưởng thức hài kịch bằng cách đến Cung Văn hóa Hữu nghị Gặp nhau cùng cười với các nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng, Ngọc Huyền, Bá Anh, Sĩ Tiến, Tuấn Anh, Thanh Dương, Thùy Dung...

Lúc này Nhà hát Tuổi trẻ vẫn diễn vở kịch thơ Kiều Loan đều đặn lúc 20h  các ngày từ 1-4/9 còn tại rạp Công Nhân, Giai điệu VN cuối tuần với các tiết mục ca múa nhạc dân tộc đặc sắc tiếp tục  vang lên lúc 20h tối thứ Bảy 3/9.

Đợt phim chào mừng Quốc khánh năm nay đánh dấu sự ra mắt của bộ phim truyện nhựa Đường thư - phim về đề tài chiến tranh do đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng thực hiện. Đường thư hứa hẹn thu hút được sự quan tâm của khán giả trẻ bởi một phong cách làm phim khá hiện đại, hấp dẫn.

Đợt này các rạp chiếu bóng ở Hà Nội đặc biệt nhiều phim nước ngoài kinh phí khổng lồ với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Chiến tranh các vì sao, Thế giới đại chiến, đặc biệt là phim mới Thất kiếm của đạo diễn Trung Quốc Từ Khắc quy tụ các ngôi sao Trung Quốc, Hàn Quốc bắt đầu phát hành từ 1/9.

Hà Nội những ngày này trên phố bắt đầu đông đúc những đoàn người đi bộ, người dân các tỉnh thường chọn dịp 2/9 để ra thăm Thủ đô, xem bắn pháo hoa và thưởng thức các địa điểm vui chơi giải trí khác. Còn người Hà Nội lại có xu hướng dã ngoại hoặc du lịch nước ngoài.

Ông Nguyễn Trọng Anh-bộ phận điều hành Cty du lịch ATS cho biết: Lượng tour dịp 2/9 tăng 20%. Các tour nội địa hầu như không tăng. Cả 2 công ty du lịch ATS và Redtour đều khẳng định: số tour out-bound (nước ngoài) đi Thái Lan và Singapore tăng vùn vụt do chiến lược giảm giá vé máy bay của 2 hãng Thai Airway và Tiger Airway.

Phần lớn khách đi Thái Lan và Singapore là người Hà Nội, một phần nhỏ từ Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tuy nhiên, xu hướng giải trí dịp Quốc khánh của dân TPHCM lại khác hẳn. Họ tìm ra biển, và 3 điểm đến thường xuyên là Phan Thiết, Nha Trang và Phú Quốc...

Tại TPHCM, kỷ niệm 60 năm Quốc khánh cũng là 10 năm kỷ niệm khu du lịch Suối Tiên. Liên tục trong các ngày 2, 3, 4/9 năm nay, khu du lịch Suối Tiên sẽ tổ chức lễ hội Mùa thu với các chương trình đặc sắc và hấp dẫn.

Chương trình Đại nhạc hội mang tên Sắc thu Vàng với sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng tại sân khấu Hoàng Đế, chương trình ca nhạc tạp kỹ sẽ diễn ra liên tục tại sân khấu Hùng Vương và Rừng nguyên sinh.

Nhiều công trình tham quan mới lạ cũng sẽ được đưa vào sử dụng nhân dịp lễ 2/9 như Vương quốc cá sấu, Giang sơn bách thú, Linh cung thập nhị giáp, Phúc cung tam phước… Đặc biệt Suối Tiên sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình giải trí mang cảm giác mạnh là Khám phá bí mật Rừng phù thủy và Cối xay của thần gió...

Tại khu du lịch Đầm Sen, chương trình vui chơi giải trí mang tên “60 năm - điểm hẹn mùa Sen”, trong đó nổi bật lên sẽ là việc đưa vào sử dụng những công trình mới như du ngoại trên lưng các chú voi, du ngoại câu cá sấu trên hồ…

Các hoạt động văn hóa văn nghệ sẽ được tăng cường chương trình ca múa nhạc thời trang của một số nghệ sỹ, nhà tạo mẫu và người mẫu, chương trình lễ hội đường phố mang dấu ấn của miền đất Tây Nguyên, chương  trình “Hội ngộ ảo thuật gia”, “Hội ngộ danh hài”, “Vũ điệu HipHop” và các chương trình triển lãm quy mô như Sành sứ và nghệ thuật tạo hình, 2 bình gốm cổ lớn nhất Việt Nam… 

Khách đến thăm quan Đầm Sen sẽ còn được nhận thẻ cào xổ số với nhiều giải thưởng có giá trị cao… 

Ngoài các hoạt động vui chơi tại chỗ, do số ngày nghỉ lễ kéo dài tới 3 ngày nên nhiều gia đình có thể tổ chức đi chơi xa. Tại Vũng Tàu vừa mở thêm dịch vụ du lịch mới là Tour du lịch bằng trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố biển, dịch  vụ nhảy dù bằng máy bay…

Tour Phú Quốc sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến bay để tăng thêm lượng khách. Các khu du lịch tại Nha Trang, Phan Thiết đều tổ chức thêm các dịch vụ du lịch mới. Đặc biệt năm nay biển Cần Giờ sẽ mở thêm khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngọc Phương Nam với nhiều loại hình sinh hoạt giải trí đa dạng dành cho khách muốn đi nghỉ ngắn ngày.

Bên cạnh đó các tour du lịch Quốc tế như Thái Lan, Singapore, Malaysia… cũng đã có nhiều hoạt động khuyến mãi như giảm giá tour, tặng quà cho du khách nhằm thu hút khách.

Hoạt động mua sắm sẽ là hoạt động thu hút nhiều khách hàng trong dịp 2/9 năm nay. Theo chỉ đạo của Sở Thương mại TP HCM, các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ du lịch trên địa bàn sẽ phối hợp để tổ chức “Tháng bán hàng khuyến mãi” (Từ 1/9 đến 30/9/2005), dự tính tổng số tiền dành cho tháng bán hàng khuyến mãi này sẽ lên tới trên 13 tỷ đồng.

Cũng trong dịp 2/9 năm nay các sân khấu tụ điểm ca nhạc sẽ tổ chức các chương trình ca nhạc đặc biệt với sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ sân khấu có tên tuổi. Vào tối 2/9 sẽ có chương trình bắn pháo hoa tại 4 địa điểm là Bảo tàng Hồ Chí Minh (Quận 4), Đền Bến Dược (Củ Chi), khu di tích Ngã Ba Giồng (Hóc Môn) và khu hành chính huyện Nhà Bè.

Trung tâm vận tải hành khách công cộng TPHCM, có kế hoạch phục vụ chu đáo, những tuyến đặc biệt “nhạy cảm” là từ trung tâm TPHCM đến các địa điểm vui chơi giải trí như Suối Tiên, Đầm Sen, Sài Gòn Water Park.

Dự kiến, trong hai ngày 1 và 2/9, các tuyến xe buýt này sẽ tăng thêm 500 chuyến/ngày. Các tuyến từ nội thành đến vùng ven, ngoại thành như Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức dự kiến cũng sẽ tăng thêm khoảng 300 chuyến/tuyến/ngày.

Theo bà Tạ Thị Hồng Tâm, Giám đốc Cty quản lý công trình Cầu phà TPHCM, trong 2 ngày 1 và 2/9, Sở GTCC đã yêu cầu Cty tăng cường thêm hơn 100 chuyến phà/ngày tại 2 bến phà Cát Lái và Thủ Thiêm.

Theo đó, bến phà Cát Lái hiện chạy 115 chuyến/ngày sẽ tăng thêm 85 chuyến/ngày, bến phà Thủ Thiêm từ 230 chuyến/ngày sẽ tăng thêm 20 chuyến/ngày. Ngoài ra, để tránh ùn tắc, Sở GTCC cũng yêu cầu phân bố lịch đưa – trả khách hợp lý, đảm bảo thời gian dãn cách giữa hai chuyến phà kế tiếp nhau chỉ từ 5–10 phút.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, phó Ga Sài Gòn, do nhu cầu đi lại tăng cao (tuyến TPHCM – Nha Trang), từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, ngành đường sắt đã quyết định tăng thêm  tàu phục vụ.

Cụ thể: ngày 31/8: tăng thêm  tàu SN4; ngày 1/9: tăng thêm tàu SN4, SN6; ngày 2 và 3/9: tăng thêm tàu SN4. Đối với chiều ngược lại (Nha Trang– TPHCM), trong các ngày 1, 2, 4 và 5/9, ngành đường sắt tăng thêm 1 chuyến (tàu SN3). Riêng ngày 3/9 tăng thêm 2 tàu SN3 và SN5. Theo bà Phương, hiện nay, vé tàu các chuyến tăng cường đi/về trong các ngày vẫn còn, kể cả ngày cao điểm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.