Nghi ngộ độc rượu: 3 người chết, một thanh niên nguy kịch

Bệnh viện đa khoa huyện kỳ sơn nơi các nạn nhân đến cấp cứu
Bệnh viện đa khoa huyện kỳ sơn nơi các nạn nhân đến cấp cứu
TPO - Bốn người thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), nghi do bị ngộ độc rượu nặng, nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 3 người đã tử vong, một người đang nguy kịch.

Ngày 12/3, thông tin từ ông Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, bệnh viện đa khoa huyện tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi do ngộ độc rượu, hiện 3 người đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h15 (ngày 12/3), 4 bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn trong tình trạng nôn mửa, khó thở. Các bác sỹ đã chuyển 4 bệnh nhân tới khoa cấp cứu để tiến hành điều trị, hồi sức, đồng thời cho các nạn nhân thở máy oxy.

Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, khoảng 30 phút sau, 3 bệnh nhân đã tử vong. Hiện còn một bệnh nhân được xác định là anh Lữ Văn Khăm (24 tuổi) đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu có thể các nạn nhân bị ngộ độc rượu nặng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.