Nghi vấn nhà máy nhôm xả thải ra suối: Phân tích mẫu nước, truy tìm nguồn tin

Ống xả số 3 của nhà máy Alumin Nhân Cơ.
Ống xả số 3 của nhà máy Alumin Nhân Cơ.
TP - Ngày 27/12, trao đổi phóng viên, ông Đàm Quang Trung – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Đắk Nông xác nhận cơ quan này đã nhận thông tin phản ánh của người dân về việc nhà máy nhôm Đắk Nông – TKV thải nước màu đỏ chảy xuống suối Đắk Dao.

Ngày 26/12, Sở đã làm việc với UBND xã Nhân Cơ để lấy mẫu nước về phân tích. “Chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin, vì kết quả phân tích mẫu nước tuần sau mới có. Tôi cũng đang liên hệ với UBND xã Nhân Cơ để tìm người phản ánh, và người đưa tin này lên báo” - ông Trung nói.

Theo một số cư dân thôn 11, xã Nhân Cơ thuộc huyện Đăk R’Lấp, thời gian gần đây họ liên tục chứng kiến ống xả số 3 của nhà máy nhôm Đắk Nông - TKV thải nước màu đỏ chảy xuống suối Đắk Dao, thường vào lúc 7 giờ sáng và 16 giờ hằng ngày. Đàn bò của dân khi qua suối Đắk Dao không dám uống nước, chân mới chạm mặt nước lập tức chạy rất nhanh. Dân lội qua suối cũng phải đi ủng cao su, vì có cảm giác nóng khi tiếp xúc với nước.

MỚI - NÓNG