Nghị viện ASEAN tham gia giải quyết hậu khủng hoảng kinh tế

Nghị viện ASEAN tham gia giải quyết hậu khủng hoảng kinh tế
TP - Ngày 8 và 9-3, tại Đà Nẵng, Hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) tổ chức hội nghị “Hậu khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới và phát triển bền vững” dưới sự chủ trì của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khu vực ASEAN chịu tác động bất lợi do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Với nỗ lực của mình, các nước trong khu vực đang từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Tuy vậy, ít nhất trong trung hạn, nhiều khó khăn, bất lợi của cuộc khủng hoảng vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững trong khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan như: Tổng quan tình hình hệ quả và các biện pháp ứng phó khủng hoảng về kinh tế - xã hội; vai trò của cơ quan lập pháp trong ứng phó với khủng hoảng kinh tế và giai đoạn hậu khủng hoảng; cơ cấu lại nền kinh tế, quản trị nhà nước hiệu quả, xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển bền vững thời kỳ hậu khủng hoảng...

Đây là một trong những hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-31. Đại hội đồng AIPA-31 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25-9. 

MỚI - NÓNG