Nghĩa tình đồng bào vượt khó, đẩy lùi COVID-19

Bà Lăn (bìa trái) nhận hỗ trợ kinh phí, an tâm trở về gia đình Ảnh: DC
Bà Lăn (bìa trái) nhận hỗ trợ kinh phí, an tâm trở về gia đình Ảnh: DC
TP - Ngày 10/4, tại Trung đoàn 123, Lạng Sơn, 24 công dân hoàn thành cách ly được trở về với gia đình. Trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền đi lại, an tâm ổn định cuộc sống. 

Cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Nghĩa tình, chung tay phòng chống dịch COVID-19”, tặng quà, hỗ trợ bà Châu Thị Lăn (SN 1979), dân tộc Thái, trú tại bản Én Luông, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Bà Lăn là một trong những trường hợp hoàn thành cách ly tại Trung đoàn 123.

Bà Lăn là hộ đặc biệt khó khăn. Cuối tháng 9/2019, bà đi làm thuê ở Trung Quốc và chịu vay nợ 16 triệu đồng để làm “lộ phí” đi đường.

Sau đó, bà bị chủ bên kia biên giới quỵt lương, bị lực lượng chức năng bắt giữ và trả về Việt Nam.

Cuối tháng 3/2020 bà được đưa về cách ly tại Trung đoàn 123. Ngày trở về, bà lo lắng vì không có tiền mua vé xe về quê.

Đoàn thiện nguyện đã trao cho bà Lăn 6,3 triệu đồng và 6 bộ quần áo mới, quà bánh, khẩu trang.

Ngoài ra, hai hộ gia đình bà Đặng Tâm Anh (78 tuổi), Hoàng Thị Đảm (51 tuổi, đều trú tại khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ gạo, mì tôm, quần áo mới và tiền mặt với tổng trị giá trên 15 triệu đồng.

MỚI - NÓNG