Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng nay

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng nay
TPO - Chiều 12/11, Ban Chỉ đạo Phong chống Lụt bão Trung ương phát công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy PCLB các bộ, ngành và địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên yêu cầu không cho tàu thuyền ra khơi từ sáng nay
Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng nay ảnh 1

Hải quân Mỹ vẫn dự báo bão không đổ bộ vào Việt Nam cho đến ngày 16/11.

Công điện khẩn có nội dung như sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố ven biển: Thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển không đi vào khu vực vùng biển từ Phú Yên đến Hà Tĩnh.

2. Đối với các tỉnh từ Phú Yên đến Hà Tĩnh:

a. Thông báo và hướng dẫn cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển tỡm nơi trú tránh

b. Nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi từ sáng 13/11/2006

c. Chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó, đề phũng bóo đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

3. Đối với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An: Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh cho các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi.

4. Tiếp tục thực hiện nội dung Công điện số 84 CĐ/PCLBTW ngày 12/11/2006 của Ban Chỉ đạo PCLBTW & Ủy ban Quốc gia TKCN.

5. Tổ chức trực ban và bố trí lãnh đạo trực 24/24 không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, rà soát lại lực lượng, phương án chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLBTW.

Bão số 8 nhiều khả năng ảnh hưởng Trung Bộ

Hồi 4 giờ sáng nay (13/11), vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 113,7 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi khoảng 570 km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10. Như vậy bão đã giảm ba cấp.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và suy yếu đi một ít.

Đến 4 giờ sáng 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi khoảng 170 km về phía đông đông nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có khả năng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Đến 4 giờ sáng 15/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 107,6 độ kinh đông, ngay sát bờ biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên ở phía bắc cơn bão có bán kính khoảng 150 km, phía nam khoảng 80 km.

Như vậy gần sáng mai (14/11), bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Biển động rất mạnh.

Từ chiều nay (13/11), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Bình, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh.

Gần sáng mai, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình có gió bão mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9 và có mưa vừa, có nơi mưa to.

Diễn biến của cơn bão còn rất phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét.

Biển động rất mạnh. Từ chiều nay (13/11), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh.

Từ đêm nay, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9 và  có mưa vừa, có nơi mưa to.

MỚI - NÓNG