Nghiêm cấm thờ cúng tại công sở

Nghiêm cấm thờ cúng tại công sở
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành qui chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Qui chế nghiêm cấm việc hút thuốc lá trong phòng làm việc, trừ trường hợp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao nhưng phải được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan; không được lập bàn thờ, thắp hương, không đun nấu trong phòng làm việc.

Chính phủ nghiêm cấm việc thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc; cấm quảng cáo thương mại tại công sở.

Qui chế nêu rõ: cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, phải tỏ thái độ lịch sự, tôn trọng người đến làm việc, không được nói tục, không được sử dụng tiếng lóng, không được quát nạt người đến làm việc...

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG