Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Nghiêm túc xem xét việc nhập khẩu máy xét nghiệm

Nghiêm túc xem xét việc nhập khẩu máy xét nghiệm
TP - Ngày 8/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh, thành phố sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, 6 tháng đầu năm công tác giảm tải, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh cho người dân được triển khai quyết liệt tại các cơ sở y tế. 

Theo báo cáo chưa đầy đủ, từ năm 2010 đến nay, số giường kế hoạch đã tăng khoảng 41.800 giường, số giường thực kê cao hơn số giường kế hoạch là 42.100 giường. Tình trạng quá tải, nằm ghép về cơ bản đã được giải quyết tại một số bệnh viện như Bệnh viện K, Nội tiết T.Ư (giảm từ 60-70% số giường phải nằm ghép nay còn 6-7%)…

Bộ trưởng cho hay, trong thời gian tới, các bệnh viện phải tiến hành thường xuyên, liên tục việc cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, chậm nhất là đến tháng 6/2015 tất cả các bệnh viện đều phải có hệ thống phát số tự động, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho người bệnh, cùng đó cần tăng thêm bàn khám, giảm thời gian khám, mở rộng, tăng thêm số giường bệnh để giảm nằm ghép.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: “Những vụ việc báo chí phản ánh về ngành y tế không nên coi là việc của thiên hạ, phải rà soát lại xem những phản ánh đó có thật hay không”.

“Những vụ việc báo chí phản ánh về ngành y tế không nên coi là việc của thiên hạ, phải rà soát lại xem những phản ánh đó có thật hay không”.

Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế rà soát lại các chính sách, khắc phục những thiếu sót. Ông Đam dẫn chứng: “Vụ nhập khẩu mấy cái máy xét nghiệm sinh hóa ở bệnh viện Thường Tín mà báo chí đăng tải, tôi đề nghị các tỉnh phải chỉ đạo cho thanh tra, kiểm tra toàn bộ trên địa bàn của mình, Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra các cơ sở y tế thuộc Bộ xem hiện tượng đó có không, phải xem xét rất nghiêm túc. Có thể không biết ruột máy thế nào nhưng làm chủ đầu tư cấp Sở mà không biết giá máy đó trên thị trường chỉ 300 triệu đồng trong khi đấu thầu mua thành 600 triệu đồng thì cần phải xem xét lại. Nếu thực sự năng lực kém thì phải xem xét. Nếu không do năng lực thì nguyên nhân do đâu?”.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận có bất cập, xuất hiện gian lận thương mại, một số máy không rõ nguồn gốc, có thể máy cũ, tân trang được nhập vào Việt Nam. 

Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong hoạt động khám chữa bệnh, mua sắm thuốc, vật tư trang thiết bị và sử dụng quỹ BHYT.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.