Ngoại giao đoàn tham quan khu du lịch Buôn Đôn

TPO - Hơn 30 đại biểu ngoại giao đoàn gồm Đại sứ, Tổng lãnh sự, phu nhân, cán bộ phụ trách kinh tế, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp đã hội ngộ tại thành phố Buôn Ma Thuột và cùng đi tham quan khu du lịch Buôn Đôn.

Chiều 8/6, trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ địa phương – Ngoại giao đoàn” năm 2016, hơn 30 đại biểu ngoại giao đoàn gồm Đại sứ, Tổng lãnh sự, phu nhân, cán bộ phụ trách kinh tế, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp đã hội ngộ tại thành phố Buôn Ma Thuột và cùng đi tham quan khu du lịch Buôn Đôn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt trong đoàn tham quan.  

Tại khu du lịch, các đại biểu đã tham quan nhà sàn, cầu treo Buôn Đôn, trải nghiệm cưỡi voi và được nghe giới thiệu về văn hóa đặc trưng của tỉnh, xem một số tiết mục văn nghệ của đồng bào Êđê.

Chia sẻ cảm nhận về chuyến đi, ngài István Bakos, Tham tán phụ trách kinh tế và thương mại, Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Đắk Lắk. Tôi rất ấn tượng về thiên nhiên xinh đẹp và con người mến khách nơi đây.  Hy vọng chuyến đi sẽ cho tôi thêm nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho công việc cũng như góp phần quảng bá văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk đến với đất nước Hungary” .

Ngoại giao đoàn tham quan khu du lịch Buôn Đôn ảnh 1

Bà H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cho Đại sứ cộng hòa Mô -dăm –bích -Trưởng Đại diện ngoại giao đoàn.

Ngoại giao đoàn tham quan khu du lịch Buôn Đôn ảnh 2

Các đại biểu giao lưu với người dân địa phương tại nhà sàn khu du lịch Buôn Đôn.

Ngoại giao đoàn tham quan khu du lịch Buôn Đôn ảnh 3

Các đại biểu xem sản phẩm du lịch huyện Buôn Đôn.

Ngoại giao đoàn tham quan khu du lịch Buôn Đôn ảnh 4

Các đại biểu ngoại giao đi qua cầu treo.

Ngoại giao đoàn tham quan khu du lịch Buôn Đôn ảnh 5

Trải nghiệm cưỡi voi.

Ngoại giao đoàn tham quan khu du lịch Buôn Đôn ảnh 6

Chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở, ngành.

 Bà H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh rất vinh dự khi được Bộ Ngoại giao chọn làm nơi tổ chức sự kiện “Gặp gỡ địa phương – Ngoại giao đoàn” năm 2016. Đây là cơ hội vàng để Đắk Lắk quảng bá về văn hóa, du lịch cũng như xúc tiến đầu tư về kinh tế, thương mai với bạn bè trong nước và quốc tế

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ hy vọng qua chuyến đi thực tế các đại biểu ngoại giao đoàn sẽ hiểu thêm về tiềm năng, thế mạnh đặc thù, các cơ hội hợp tác, phát triển giữa các tỉnh Tây Nguyên với các đơn vị.  Đồng thời đây là cơ hội để các tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các nước thông qua các đại biểu nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác, góp phần cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiệu quả của vùng Tây Nguyên trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.