Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa thay mặt Tổng thống Barack Obama và nhân dân Mỹ gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Trong tuyên bố vừa được đưa ra, ông Kerry nói rằng ông có vinh dự tới thăm Việt Nam vào tháng 8, tham gia kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao hai nước, và tôn vinh những tiến bộ vượt bậc trong quan hệ Việt – Mỹ.

Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, và ông đã gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam để bàn thảo những ưu tiên chung của hai nước về hoà bình và ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, và nền ngoại giao nhân dân ngày càng phát triển của hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong dịp thăm Việt Nam vào tháng 8. Ảnh: Như Ý

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam ảnh 2

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ông đặc biệt ấn tượng trước những tiến bộ hai nước đạt được tiến tới việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam trong thời gian tới.

“Nhìn lại 20 năm qua, tôi thấy một Việt Nam hiện đại, năng động với rất nhiều thành tựu, trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ. Tinh thần hợp tác và sự năng động giữa nhân dân hai nước là cơ sở vững chắc để chúng ta hướng tới 20 năm tiếp theo. Tôi thấy rõ một tương lai đầy tiềm năng và cơ hội”, ông Kerry nói, đồng thời “chúc tất cả nhân dân Việt Nam hoà bình và thịnh vượng trong năm tới”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.