Ngoại trưởng Việt Nam tiếp các đồng nhiệm Lào, Thái Lan, Singapore

Ngoại trưởng Việt Nam tiếp các đồng nhiệm Lào, Thái Lan, Singapore
TP - Ngày 19-7 tại Hà Nội, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm có các cuộc tiếp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloum Sisoulith; Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yong-Boon Yeo.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, hai bên cho rằng hai nước cần phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện, trên cơ sở lấy quan hệ chính trị tốt đẹp làm nền tảng, hiệu quả kinh tế là trọng tâm nhằm duy trì và củng cố quan hệ hai nước ngày càng vững chắc; đặc biệt tập trung chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước từ nay đến cuối năm và xây dựng Chiến lược hợp tác Việt-Lào giai đoạn 2011-2020.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, hai bên trao đổi về các vấn đề mà cả hai cùng quan tâm, trong đó có việc phối hợp chuẩn bị Hội nghị AMM-43 và các hội nghị liên quan tại Hà Nội. Nhân dịp này, hai bộ trưởng ngoại giao chủ trì lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự.

Trong cuộc gặp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có việc phối hợp lập trường để đảm bảo hội nghị AMM-43 và các hội nghị liên quan thành công.

MỚI - NÓNG