Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão

TPO - Đình Tân Thông, nơi được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ủng hộ xây dựng khang trang từ nền đất cũ, cũng là nơi ông thường uống trà, đàm đạo với các bô lão trong làng vào mỗi sáng sớm. Hôm nay, các bô lão cũng ngồi uống trà nhưng đã thiếu vắng "anh Hai Khải"...
Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 1

 Đình Tân Thông nằm trên địa bàn xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM được công nhận là di tích cấp thành phố.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 2

Đây không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là căn cứ cách mạng được xây dựng từ năm 1845, lúc đầu chỉ được làm bằng gỗ đơn sơ. 

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 3

Sau đó được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ủng hộ xây dựng mới khang trang trên nền đất cũ.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 4

Ngôi đình được xây mới vào năm 2009 và hoàn thành sau một năm với nhiều hạng mục.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 5

 Đây là nơi thờ cúng,  thực hiện các nghi lễ dân gian, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 6
Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 7

Vào những ngày trọng đại, từng hồi chuông, trống lại vang lên trong ngôi đền.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 8  Đây cũng là nơi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải thường uống trà, đàm đạo với các bô lão trong làng. Thế nhưng, hôm nay, các bô lão vẫn uống trà nhưng khuôn mặt ai cũng buồn rầu vì thiếu vắng "anh Hai Khải".
Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 9 Không chỉ là nơi thờ cúng, thực hiện nghi lễ mà Đình Tân Thông còn là nơi giao lưu văn hóa của người dân trong làng.
Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 10
Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 11

Hai câu đối do chính tay nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải viết được khắc tại Đình Tân Thông.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 12

Trong khuôn viên Đình, có bia tưởng niệm các liệt sỹ.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 13

Những tấm bia ghi danh các liệt sỹ đã hy sinh trong thời kháng chiến chống Mỹ.

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão ảnh 14

Cùng các bia tưởng niệm mẹ Việt Nam anh Hùng.

MỚI - NÓNG