Ngôi nhà bị thiêu rụi, bé 8 tuổi thoát chết trong gang tấc

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Ngôi nhà bốc cháy rừng rực sau khi bị chập điện. Trong thời điểm cực kỳ nguy hiểm đó, bé gái 8 tuổi nhanh chân chạy thoát ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà chị L.T.A tại bản Sơn Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) vào chiều 21/4.

Vào thời điểm đó, ngôi nhà của chị T.A bất ngờ bốc cháy rừng rực sau khi bị chấp điện. Khi ngọn lửa bùng lên, cháu L.T.P.L (8 tuổi, con gái chị T.A) đang chơi trong nhà.

Phát hiện sự việc, cháu P.L nhanh chân chạy thoát ra ngoài.

Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh nên ngôi nhà nhanh chóng bị thiêu rụi trong biển lửa.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Con Cuông đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị L.T.A rất khó khăn. Con gái đầu của chị bị bệnh thận phải lọc máu thường xuyên. Bản thân vợ chồng chị T.A cũng thường xuyên ốm đau. 

MỚI - NÓNG