Ngôi nhà kỳ dị bậc nhất thế giới

Ngôi nhà kỳ dị bậc nhất thế giới
TP - Crazy House (ngôi nhà điên) của kiến trúc sư (KTS) - tiến sĩ (TS) Đặng Việt Nga (con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh) ở số 3 Huỳnh Thúc Kháng, Đà Lạt vừa được People’s Daily bầu chọn là một trong mười ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.

Phía sau cổng và hàng rào đầy vẻ bí ẩn bởi giăng mắc đầy mạng nhện là những khối nhà hình gốc cây cổ thụ khổng lồ và dãy núi đá nhấp nhô thấp thoáng trong rừng thông.

Ít ai ngờ rằng, trong bụng những khối bê tông hình gốc cây xù xì ấy là mười mấy phòng nghỉ xinh xắn, lạ lẫm được xây dựng mô phỏng thiên nhiên với nhiều hình dáng khác nhau (trái tim, hình thang, hình tròn hoặc một hình thù lạ lẫm).

Ngay cả cái u của cây cổ thụ cũng trở thành một căn phòng. Mỗi phòng lại được gắn với biểu tượng của một loại thú rừng khác nhau (hổ Trung Hoa, chim trĩ nước Anh, kanguru của Úc, gấu nước Nga, con kiến và trái bầu Việt Nam...) nên rất cuốn hút du khách nước ngoài.

“Cảnh quan Đà Lạt hoang dã và thơ mộng cho tôi ý tưởng kiến trúc có thể trở về với thiên nhiên hoang sơ để con người được sống trong những căn phòng giống như hốc cây, hang đá, thỏa thích ngắm cỏ hoa và nghe chim hót” - KTS Việt Nga tâm sự.

Từ ý tưởng này, chị đã phá thế bằng cách lập nên những hình khối tự do với những đường cong và các mặt phẳng tự do không lệ thuộc vào những nguyên tắc kinh điển trong bố cục hình khối của các đường thẳng và các mặt phẳng vuông vức như thường lệ.

Ngôi nhà của chị không có bất kỳ góc cạnh vuông vắn nào, tất cả đều là những hình thể lượn cong hay gợn sóng như dây leo, chiếc lá... Lan can và lối đi giữa các tầng, các khối nhà khá hẹp tạo nên hang động liên thông với ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ các hốc trên trần nhà uốn lượn, các tổ chim, tổ kiến, tổ mối màu bùn trên tường hoặc những con mắt của lò sưởi hình thú.

Núi đồi, nhà cửa, phòng ốc và cầu thang đều được xây dựng  từ gạch đá, sắt thép và xi măng nhưng là sự mô phỏng khéo léo, tinh tế các hình thái thiên nhiên nên khá đẹp, ấn tượng.

Bàn ghế, giường tủ, lò sưởi đều được tạo nên bởi những vật liệu tự nhiên hoặc mang dáng dấp của thiên nhiên mang đến cho du khách những phút giây thư thái, hòa nhập thế giới mênh mông.

“Tôi chưa nhìn thấy ngôi nhà nào có hình thù lạ lùng, đáng yêu như vậy. Trong những căn buồng hốc cây lạ lùng, lãng mạn thế này, con người thực sự cảm thấy cần có nhau” - Suzan - cô gái đang thuê căn phòng mang biểu tượng chim trĩ thổ lộ.

Nhiều du khách châu Âu thích thú tham quan hầu khắp các phòng nghỉ độc nhất vô nhị hoặc thò đầu ra từ các “lỗ kiến”, “lỗ mối” trêu đùa, gọi nhau í ới trông thật thoải mái, vui nhộn. Ban ngày, rất nhiều khách tham quan ngôi nhà kỳ dị, còn ban đêm các phòng nghỉ luôn kín chỗ.

Ngôi nhà kỳ dị bậc nhất thế giới ảnh 1

Du khách nước ngoài tham quan Crazy House

Thăng trầm của ngôi nhà kỳ dị

Năm 1972, sau khi làm luận án TS tại Đại học Kiến trúc Moskva, KTS – TS Việt Nga về công tác ở Bộ Xây dựng. Chỉ một lần tham quan Đà Lạt, nữ tiến sĩ quyết định rời xa thủ đô, từ bỏ mọi danh vọng để dấn thân đi tìm cái mới trong kiến trúc.

Năm 1990, KTS Việt Nga trình bản vẽ về ngôi nhà theo kiến trúc của trường phái biểu hiện cho Sở Xây dựng Lâm Đồng nhưng không được phản hồi. Chị bèn xúc tiến xây nhà theo ý tưởng táo bạo của mình và công trình đã gây sự bàn cãi, tranh luận từ nhiều phía.

Khi công trình đang dang dở, lãnh đạo địa phương từng nêu ý kiến nên phá bỏ, chị gửi thư kêu cứu đến lãnh đạo trung ương.

Khi ngôi nhà kỳ dị hình thành, chủ nhân được cho phép bán vé vào tham quan, tuy nhiên vẫn chưa được chính thức thừa nhận. Mười tám năm ròng rã, KTS – TS Việt Nga liên tục gởi đơn kiến nghị. Mãi đến năm 2008, chị mới được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp “quyền sở hữu công trình”.

Đây cũng là lần đầu tiên ở địa phương, một căn nhà tư nhân được cấp giấy này vì công trình có tính nghệ thuật rất khác thường.

Sách hướng dẫn du lịch Hachette (Pháp) từng ghi nhận Crazy house là khách sạn độc đáo nhất, ngây ngất nhất Việt Nam. Nhiều du khách cho rằng đây là một địa chỉ không thể bỏ qua khi đến quốc gia này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.