Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội
TPO - Có mục tiêu xả lũ cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội, tuy nhiên dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đang có tình trạng nhà máy đã hoàn thành nhưng kênh dẫn nước thi công mãi không xong. Do đó khi trời mưa, đường phố ngập nhưng trạm bơm lại hoạt động không hết công suất.
Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 1

Với mục tiêu thoát nước, chống ngập úng cho khu vực phía Tây ven lưu vực sông Nhuệ, gồm các quận Cầu Giấy, Nam - Bắc Từ Liêm và Hà Đông… năm 2015 thành phố Hà Nội đã khởi công dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (Hà Đông), công suất 170 m3/s (gần gấp đôi trạm bơm Yên Sở). Dự án có nguồn đầu tư công trên 4.700 tỷ đồng và tiến độ hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên mùa mưa năm 2019 nhà máy mới hoàn thành nhưng cũng chỉ hoạt động được 3/10 tổ máy.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 2

Lý giải cho việc trên, Ban duy tu các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, là do hạng mục kênh dẫn nước về mà nhà máy chưa hoàn thành.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 3

Để có thể bơm nước từ sông Nhuệ ra sông Đáy, dự án phải cải tạo, xây dựng dòng kênh dẫn từ sông Nhuệ đoạn từ Hà Đông ra đến trạm bơm tại phường Yên Nghĩa dài khoảng 6 km.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 4

Tuy nhiên có mặt tại công trường dự án mấy ngày qua, PV Tiền Phong ghi nhận, trên dọc tuyến kênh, dự án vẫn còn nhiều đoạn ngổn ngang.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 5

Ngay tại phía đầu nguồn sông Nhuệ đoạn cầu Am (Hà Đông) chảy vào, kênh dẫn nước trạm bơm chỉ như một rãnh thoát nước thải, lòng kênh gần như bị bịt kín bởi công trường thi công.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 6

Chạy dọc suốt chiều dài gần 6 km của tuyến kênh, hầu hết hai bên bờ chỉ mới dựng khung bờ rào.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 7

Dự án tại đoạn đi qua phường Quang Trung (Hà Đông) ngổn ngang với dầm bê tông, máy móc đang làm móng tường chắn.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 8

Hạng mục thi công kênh dẫn nước đoạn qua Hà Đông được thi công đến cầu chùa Ngòi dài 1,5 km.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 9

Còn đoạn từ cầu Ngòi trở đi vẫn là dòng kênh cũ, hai bên bờ rậm rạp cây cối và bị bồi lấn.

Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 10
Ngổn ngang công trường kênh xả lũ phía Tây Hà Nội ảnh 11

Tình trạng kênh dẫn thi công chưa xong làm nước chảy về hồ chứa ít nên mùa mưa năm 2019 trạm bơm Yên Nghĩa chỉ hoạt động 3/10 tổ máy.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.