Ngư dân bàng hoàng kể chuyện bị tàu Hải cảnh Trung Quốc bắn, triệt phá

Ông Trần Sinh kể lại sự việc bị tàu Hải cảnh Trung Quốc bắn.
Ông Trần Sinh kể lại sự việc bị tàu Hải cảnh Trung Quốc bắn.
TPO - Sáng ngày 19/3, ông Trần Sinh (60 tuổi, trú tại xã đảo Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam) thuyền trưởng, chủ tàu cá QNa 91865 cho biết: đã giao nộp 2 viên đạn bi thu nhặt được trên tàu cá của mình cho Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Trước đó, thuyền viên tàu cá này tố cáo tàu Hải cảnh mang số hiệu 46101 nổ súng tấn công tàu cá khi họ đang trên đường ra Hoàng Sa đánh bắt cá. 

Ngày 18/3, tàu QNa 91865 cập cảng Kỳ Hà sau chuyến biển kinh hoàng và thất thu. Anh em thuyền viên trên tàu đều bất an vì bị tàu Hải cảnh Trung Quốc dí đuổi, nổ súng uy hiếp tính mạng của 13 thuyền viên trên tàu.

Ông Trần Sinh cho biết: tàu cá của ông xuất bến vào ngày 1/3, nhưng do biển động nên ông đánh lộng gần bờ. Ngày 4/3, biển lặng, anh em thuyền viên quyết định thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt. 

Lúc 14h ngày 5/3, khi tàu cá đi đến tọa độ 16 độ vĩ Bắc và 111 độ 15 phút kinh Đông thì gặp tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101 truy đuổi. Tàu Hải cảnh Trung Quốc mở loa phóng thanh thông báo bằng 2 thứ tiếng Trung Quốc và Việt Nam yêu cầu tàu cá quay ngược 260 độ nếu không sẽ bắn và tông chìm tàu. 

Lo sợ, ông Sinh cho tàu quay ngược lại. Dù quay ngược lại, nhưng bất ngờ tàu Hải cảnh Trung Quốc tăng tốc, kẹp mạn tàu, va chạm mạnh với tàu cá của ngư dân. Sau một hồi dí đuổi, tàu Hải cảnh Trung Quốc 46101 chĩa súng qua tàu cá của ngư dân bắn liên tiếp mấy phát đạn. 

Lúc này ông Sinh yêu cầu thuyền viên vào trong cabin trốn, mình ông cầm lái. Thấy tàu cá đóng kín cửa ca-bin, tàu Hải cảnh tiếp tục nổ súng thẳng vào ca – bin làm bể kính, khiến anh em thuyền viên trong tàu hoảng sợ. Sau gần 3 giờ truy đuổi và nổ súng, đến chiều tối ngày 6/3 tàu Hải cảnh Trung Quốc mới bỏ đi.

Ngư dân bàng hoàng kể chuyện bị tàu Hải cảnh Trung Quốc bắn, triệt phá ảnh 1

Một vết đạn bắn xuyên kính trên ca – bin tàu QNa 91865.

Sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, anh em tàu kiểm tra thì phát hiện 12 bóng đèn của giàn đèn chong bị bể, 2 miếng cửa kính bị bắn vỡ. Dù bị tàu Hải cảnh TQ bắn hư hỏng dụng cụ, nhưng anh em thuyền viên tàu cá QNa 91865 vẫn quyết định khắc phục tại chỗ, thay thế bóng đèn dự phòng và tiếp tục ra khơi. 

Tuy nhiên, để ra khơi ông Sinh phải đi đường vòng. Ông Sinh cho biết: không báo về đất liền vì sợ người nhà lo lắng và đồn đoán lung tung.

Sau khi sự việc xảy ra, qua bộ đàm ông Sinh thông báo cho anh em các tàu cá đánh bắt gần đó sự việc. Trong đó có thông báo cho tàu cá QNa 91939 của ông Võ Quang Thái (trú tại thôn 1, xã Tam Quang, Núi Thành Quảng Nam) làm chủ. 

Ngày 6/3, tàu cá QNa 91939 bị chính tàu Hải cảnh Trung Quốc 46101 thả ca nô, trấn áp, cướp phá ngư lưới cụ (Tiền Phong đã thông tin) buộc phải quay vào bờ. Mấy ngày sau, trao đổi qua icom ông Sinh biết thêm thông tin ngoài tàu ông Võ Quang Thái bị tàu Trung Quốc cướp phá, còn có 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cũng bị tương tự. Các tàu này phải quay vào bờ vì ngư cụ hư hỏng không thể đánh bắt.

Ngư dân bàng hoàng kể chuyện bị tàu Hải cảnh Trung Quốc bắn, triệt phá ảnh 2

Giàn đèn chong trên tàu QNa 91865 bị bắn vỡ.

Ông Sinh cho biết, do phải đi đường vòng nên tốn hơn gần 2 tấn dầu, cùng với việc không thể đánh bắt trong vùng biển có nhiều cá nên chuyến biển vừa qua anh em thua lỗ gần 50 triệu đồng. Anh em thuyền viên đang cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng để sớm quay lại Hoàng Sa đánh bắt, góp sức bảo vệ chủ quyền.

Sáng ngày 19/3, để động viên ngư dân, chính quyền xã Tam Hải đã đến thăm hỏi, trao số tiền 1 triệu đồng cho anh em thuyền viên tàu cá QNa 91865. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.