Ngư dân bị cá cờ đâm thủng tim

Ngư dân bị cá cờ đâm thủng tim
Đến sáng nay, 24-4, bệnh nhân Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định), bị cá cờ đâm thủng tim, đã qua cơn nguy kịch.

Ngư dân bị cá cờ đâm thủng tim

Đến sáng nay, 24-4, bệnh nhân Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định), bị cá cờ đâm thủng tim, đã qua cơn nguy kịch.

Anh Nghĩa đã qua cơn nguy kịch
Anh Nghĩa đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, sáng 22-4, anh Nghĩa nhập viện với vết thương ở vùng ngực, máu trào qua tim. Qua khám, kiểm tra, các bác sĩ của khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, phát hiện một phần mảng tim giữa cơ hoành đã bị tổn thương, màng tim phía trước bị thủng, vùng thất phải cách mỏm tim 3cm có một vết thương khoảng 2cm đang rỉ máu; mặt sau của thất phải cũng có một vết thương 1,5 - 2cm.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp để cứu sống nạn nhân. Ca phẫu thuật thành công sau gần hai giờ đồng hồ. Đến 17 giờ cùng ngày, anh Nghĩa tỉnh lại.

Sau khi sức khỏe đã tạm ổn, anh Nghĩa kể lại: Tối 21-4, trong lúc đang hành nghề đánh bắt cá trên vùng biển Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên, chân vịt thuyền anh bị mắc lưới.

Anh lặn xuống biển tháo lưới thì bị một con cá cờ loại lớn tấn công vào ngực, bị thương chảy máu. Sau đó, các anh em đi cùng tìm cách băng bó vết thương, cầm máu rồi đưa anh Nghĩa vào bờ cấp cứu.

Đây là trường hợp bị cá đâm thủng tim khá hy hữu ở địa phương. Hiện anh Nghĩa vẫn đang thở ô xy nhưng sức khỏe tiến triển tốt, có thể xuất viện trong nay mai.

Theo Doãn Công
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG