Ngư dân câu được động vật lạ, trông giống hải cẩu

Ngư dân câu được động vật lạ, trông giống hải cẩu
Trong khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Sơn Hải, cách bờ mũi Dinh (Phước Dinh, Thuận Nam) khoảng 4 hải lý, tối 22 - 5, ông Lê Cu (ngư dân phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) làm nghề câu sỏi đã bất ngờ câu được một động vật biển rất lạ trông rất giống hải cẩu thường thấy trong các phim ảnh.

Báo Ninh Thuận cho biết, ngay sau khi nhận được tin, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh đã kịp thời đến lập biên bản thu giữ. Trưa ngày 23 - 5, Chi cục bàn giao lại cho Viện Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) nuôi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, con vật lạ có thể là loài hải cẩu sống ở vùng biển Bắc Băng Dương nhưng không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện trên vùng biển tỉnh ta. Rất may nếu không được ngư dân bắt sống, với môi trường và nhiệt độ biển không thích hợp, con vật trên sẽ không sống nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên, các ngư dân bắt được hải cẩu.

Trước đó, vào lúc 19h tối 14 - 9 -2010, ngư dân tại vùng đầm phá Tam Giang giao với biển Hải Dương, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã bắt được một con hải cẩu biển khi nó đang vào kiếm ăn trong các đầm nuôi tôm, cá ở đây.

Được biết, con hải cẩu này nặng trên 25kg, rất khỏe mạnh và hay sủa (tiếng như tiếng chó). Ngay sau đó, những ngư dân này giao nộp cho Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi Hải sản và được Viện Hải Dương học Nha Trang đem về nuôi dưỡng.

Ngày 11 - 8 - 2008, tàu cá của ngư dân Đỗ Khì, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) trong khi thả lưới đánh bắt cá đã bắt được một con hải cẩu biển nặng khoảng 30 kg, tại vùng biển thôn Châu Thuận, cách bờ biển trên 400 m.

Theo Bắc Lưu
Bee.net.vn

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.