Ngư dân lại “vây” cảng Chân Mây

Ngư dân lại “vây” cảng Chân Mây
TP - Ngày 14/11, tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, những ngày gần đây, nhiều ngư dân lại ngang nhiên khai thác trái phép tôm hùm giống trong khu vực luồng tàu cảng biển Chân Mây, cản trở tàu vận tải vào ra cảng xuất nhập hàng hóa, gây thiệt hại lớn cho chủ tàu, chủ hàng và chủ cảng.

> Tái diễn xâm phạm luồng cảng Chân Mây

Cao điểm từ chiều 13/11 đến sáng 14/11, hàng chục ngư dân giăng lưới quây kín khu vực luồng tàu, đặt hàng trăm trộ đáy rớ bắt tôm hùm non.

Tàu hàng Taio Frontier (Nhật Bản) tải trọng 35.000 DWT không thể cập cảng Chân Mây đúng giờ vào chiều 13/11, do ngại vướng lưới đáy giăng trái phép. Tính đến chiều qua, hoạt động tại cảng bị ngưng trệ gần 15 giờ.

Theo quy định thưởng phạt của đối tác nhập hàng, chủ hàng thuộc các nhà máy chế biến ở gần cảng Chân Mây phải nộp phạt khoảng 10.000 USD/ngày, nếu chậm xuất hàng. Các tàu hàng khác bị ảnh hưởng dây chuyền, do phải chờ đến lượt cập và xuất cảng. Công việc của hàng trăm lao động quanh cảng cũng bị ngưng trệ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG