Ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ vây xanh nặng 240kg

Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem con cá ngừ vây xanh
Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem con cá ngừ vây xanh
Ngày 4/6, ngư dân Huỳnh Tấn Hội, chủ tàu câu cá TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa câu được con cá ngừ đại dương vây xanh nặng 240kg tại vùng biển Trường Sa.

Con cá này được đưa vào Cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông tối 3-6, bán với giá 300.000 đồng/kg, cao gấp ba lần so với cá ngừ thông thường.

Ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ vây xanh nặng 240kg ảnh 1 Cá ngừ vây xanh được cẩu vào bờ
Ngư dân Huỳnh Văn Quý (con ông Huỳnh Tấn Hội), thuyền trưởng tàu PY 91026TS trong chuyến biển này, cho biết: Con cá ngư vây xanh câu được vào ngày 28-5.

Do con cá quá to nên phải mất 3 giờ đồng hồ các thuyền viên mới đưa được con cá lên khoang tàu và cho vào hầm lạnh.

Sau khi bắt được cá, ông Quý báo tin về gia đình và lập tức cho tàu quay về. Do gặp gió Nam, tàu chỉ đi được 2 hải lý/giờ và phải mất hơn 5 ngày, 6 đêm mới vào tới bờ.

Khi tàu về tới cảng, ông Huỳnh Tấn Hội phải thuê xe cẩu, cẩu con cá vào bờ và bán cho Công ty TNHH Hải sản Bền Vững (Khánh Hòa) để xuất khẩu.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.