Ngư dân rơi xuống biển tử vong khi đánh cá

Hình minh họa.
Hình minh họa.
TPO - Đang cùng các thuyền viên khác đánh bắt cá trên biển, cách bờ khoảng 15 hải lý thì không may ông Hạnh bị rơi xuống biển và tử vong trên đường di chuyển vào đất liền.

Ngày 14/3, thông tin từ đồn Biên phòng Quỳnh Phương (BĐBP Nghệ An) cho biết, trong khi đánh bắt cá, một ngư dân rơi xuống biển tử vong.

Theo đó, vào lúc 7h30, (ngày 14/3), trong lúc cùng với các thuyền viên tàu NA 0848TS đánh bắt cá tại tọa độ 1917N – 1050 57E, thuyền viên Bùi Văn Hạnh, (SN 1960) không may đã bị rơi xuống biển. Ngay lập tức, các thuyền viên đã vớt ông Hạnh lên tàu tiến hành sơ cứu. Đồng thời, cấp báo với Đồn Biên phòng Quỳnh Phương điều động ca nô ứng cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường di chuyển về đất liền.

Được biết, tàu cá NA 0848TS do anh Bùi Văn Sĩ (SN 1985, trú khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương) làm thuyền trưởng, có 6 thuyền viên, làm nghề gõ cá trích ở vùng biển Nghệ An giáp địa bàn Thanh Hóa cách bến cá lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai khoảng 15 hải lý.

Hiện thi thể nạn nhân Hạnh đã được bàn giao cho gia đình thực hiện mai táng theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG