Ngư dân thiệt hại hàng tỷ đồng vì bão

Thuyền trưởng Trần Bính cùng con tàu bị gãy bánh lái do bão số 2 vừa cập âu thuyền Thọ Quang Ảnh: Nguyễn Huy
Thuyền trưởng Trần Bính cùng con tàu bị gãy bánh lái do bão số 2 vừa cập âu thuyền Thọ Quang Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Sáng 19-6, tàu cá QNg-98279TS do anh Trần Bính (32 tuổi, trú Phổ Quang, Đức Phổ - Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên được tàu cá QNg -98159TS của ông Huỳnh Em (Đức Phổ, Quảng Ngãi) lai dắt cập âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

> Bão số 2: nhiều tàu vẫn chưa liên lạc được

Trước đó, tối 16-6, sau khi thả 33.600m lưới vây ở vùng biển Hoàng Sa, tàu anh Bính bất ngờ gặp biển động mạnh, cấp 8-9 do ảnh hưởng bão số 2. Chưa đầy nửa tiếng, tàu QNg – 98279TS bị gãy bánh lái, thả trôi trên vùng biển động, không thể thu lưới.

Anh Bính nhờ tàu QNg-94329TS của ông Đồng Ngắn (Đức Phổ), thành viên trong tổ đánh bắt hải sản thu được gần 3 cờ lưới (mỗi cờ dài 2.800m), số còn lại bị mất dưới biển.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ thả trôi trên biển, tàu anh Bính được tàu QNg – 94148 TS của ông Huỳnh Em lai dắt vào bờ.

Theo anh Bính và các ngư dân, thông tin về áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2 được các tàu thuyền chủ động cập nhật qua hệ thống ICom, điện đàm. Tuy nhiên, đài dự báo cho rằng, chiều 16-6, trời vẫn êm nên các tàu thuyền bủa lưới.

Trung bình mỗi lần bủa lưới sẽ kéo lên sau 7 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tối cùng ngày sóng gió ập đến khiến các tàu bị động, không kịp thu lưới, ngư cụ, nhiều tàu bất ngờ nên gặp nạn.

Trung bình mỗi mét lưới vây trị giá 3 triệu đồng. Tính riêng hơn 22.400m lưới bị mất giữa biển do phải lai dắt tàu khẩn cấp vào bờ tránh bão, tàu anh Bính thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

“Cả tàu mới ra khơi chưa đầy mười ngày, chưa đánh bắt được gì. Kể cả chi phí đi tàu, tiền lưới, tiền sửa máy ít nhất chuyến này chúng tôi mất hơn tỷ bạc”, anh Bính nói.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN Quảng Ngãi, ngoài tàu QNg-98279 gặp nạn, hiện có 3 tàu của ngư dân địa phương bị chìm, hư hỏng do ảnh hưởng bão số 2.

Đến nay, 8 ngư dân trên tàu QNg- 98818 TS, của ông Châu Hùng Binh (quê xã Phổ An, Đức Phổ, Quãng Ngãi) bị sóng đánh chìm ngày 17-6 đang được tàu QNg 98746 TS của ông Nguyễn Tuấn (Quảng Ngãi) cứu vớt, đưa vào bờ. Dự kiến, trong ngày 20-6, tàu QNg-98476 cập bờ Đà Nẵng. Trị giá con tàu của ông Binh bị chìm ước tính gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, tối ngày 17-6, sáu tàu cá QNg 94095 TS (do ông Võ Công Tính trú Phổ Thạch, Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng), bị chìm các thuyền viên được tàu QNg- 44029 của ông Phạm Văn Phú (trú Phổ Thạch, Đức Phổ) cứu vớt đưa vào Đà Nẵng an toàn.

Chiều ngày 19-6, Trung tâm PCLB khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cho hay, đến nay, đã có 23.986 tàu, thuyền của ngư dân các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Phú Yên, đang hoạt động trên biển được kiểm kê, thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Hiện có gần 10 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định bị hư hỏng, chìm, mất tích do ảnh hưởng cơn bão số 2.

Cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV 2 (gọi tắt Danang MRCC) cho biết, hiện chưa có thông tin về tàu cá QB-92109TS bị mất tích trên vùng biển động.

Hiện tàu SAR 412 (Danang MRCC) đã tạm dừng tìm kiếm tàu cá mất tích này để chuyển sang cứu nạn tàu cá QB -92836TS đang gặp sự cố do bão số 2.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG