Ngư dân xây bể nuôi sư tử biển bắt được

Ngư dân xây bể nuôi sư tử biển bắt được
TP - Thông tin về một con sư tử biển do một ngư dân ở Quảng Bình bắt được và nuôi nhốt tại nhà khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem mấy ngày qua.

> Đề nghị tặng bằng khen cho ngư dân bắt được sư tử biển

Ngư dân xây bể nuôi sư tử biển bắt được ảnh 1
 

Con sư tử biển do anh Nguyễn Văn Diện ở làng Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (Quảng Trạch) bắt được ngày 8-8 trong khi đi câu mực ở vịnh Hòn La. Anh Diện đang nuôi nhốt sư tử biển trong một chiếc bể nhỏ vừa mới xây. Bể được chia thành 2 ngăn, một ngăn chứa nước, ngăn còn lại được xây cao hơn mặt nước để sư tử biển lên đó nghỉ ngơi sau khi bơi lội .

Gia đình cho biết, đây là con vật quý nên quyết định bỏ gần chục triệu đồng xây bể nuôi. Con sư tử biển dài chừng 70cm, nặng hơn 20kg, có bộ lông nâu vàng mượt, điểm nhiều chấm đen, một mắt bên trái bị hỏng.

Có người đến hỏi mua sư tử biển với giá 70 triệu đồng nhưng anh Diện không bán vì cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu gia đình nuôi dưỡng cho đến khi tìm được nơi thả nó về tự nhiên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.