Ngủ dậy thấy vợ treo cổ

Ngủ dậy thấy vợ treo cổ
Ngủ dậy gọi vợ không thấy trả lời, người chồng ra sau nhà tìm nước uống thì tá hỏa khi phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc xảy ra sáng 24-9 tại căn nhà ở ấp Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào lúc sáng, chồng ngủ dậy, không thấy vợ nên gọi nhưng không nghe trả lời.

Một lút sau, người chồng ra căn phòng phía sau nhà để lấy nước uống thì tá hỏa khi thấy vợ là chị Huỳnh Thị Hoài Ly (SN 1989, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây trên trần nhà.

Ngay lập tức, người chồng hô hoán mọi người đến và báo công an.

Đến 11 giờ, xác chị Ly được chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Theo người dân gần đó, chị Ly cùng chồng và con trai hai tuổi thuê nhà tại đây để làm nghề chăm sóc tóc được hơn năm tháng nay. Đêm trước khi xảy ra vụ việc, nhiều người nghe hai vợ chồng cãi nhau.

Theo X. Danh – N. Sỹ
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG