Ngủ quên trên container, hai công nhân tử nạn

Ngủ quên trên container, hai công nhân tử nạn
Ngủ quên trên nóc của container, hai công nhân bị chết do người lái xe nâng của Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) vô tình xếp chồng một container khác lên trên.

Vụ việc xảy ra vào ca làm việc 18 giờ đến 24 giờ ngày 30-8, tuy nhiên do vào những ngày nghỉ lễ 2-9 nên sau gần năm ngày cái chết của hai nạn nhân này mới được phát hiện.

Chiều 5-9, lãnh đạo Cảng Cái Lân cho biết: hai công nhân bị container đè chết không phải người của Cảng mà là của doanh nghiệp cung cấp lao động Công ty cổ phần Thương Việt (có địa chỉ ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Hai nạn nhân là Bùi Văn Thương và Nguyễn Xuân Cường, cùng sinh năm 1993 ở huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Hai công nhân này được Công ty cổ phần Thương Việt cử đi làm giám sát nhận hàng cho Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân ở cảng Cái Lân. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc, hai công nhân trên đã trèo lên một contaner 20 feet ở bãi 6 của Cảng ngủ nên gặp nạn.

Do vào ngày nghỉ lễ 2-9, nên sự việc chỉ được phát hiện khi người nhà nạn nhân báo cho các cơ quan chức năng. Đến 8 giờ 30 ngày 4-9, các cơ quan chức năng mới tìm được vị trí hai công nhân tử nạn.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.