Ngưng nạo vét đầm Thủy Triều, làm rõ việc tôm cá chết

Cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước từ đầm Thủy Triều? Ảnh: Internet
Cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước từ đầm Thủy Triều? Ảnh: Internet
TP - UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị ngừng thi công nạo vét đầm Thủy Triều, khẩn trương tiến hành các biện pháp để làm rõ việc tôm, cá nuôi trong đầm bị chết có phải do hoạt động nạo vét đầm hay không, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, thông báo.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, từ tháng 12/2014, có hai dự án nạo vét cát trong đầm Thủy Triều (phần trong của vịnh Cam Ranh) được triển khai thi công, đó là Dự án nạo vét luồng phục vụ thi công Dự án cải tạo môi trường sinh thái đầm Thủy Triều, do Cty Cổ phần Xây dựng và phát triển Môi Trường Xanh làm chủ đầu tư và Dự án nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu và cảng tàu cá Vùng 4 Hải quân, do Cty Cổ phần Đầu tư Cái Mép làm chủ đầu tư. 

Khu vực thực hiện hai dự án này có nhiều lồng, bè nuôi tôm hùm và cá của người dân các phường Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Nghĩa (thành phố Cam Ranh). Gần đây, có hiện tượng tôm hùm và cá nuôi của người dân ở khu vực này chết nhiều. Cho rằng việc nạo vét cát khiến nước đầm Thủy Triều bị ô nhiễm, làm cho tôm, cá chết, chiều 20/4, nhiều người dân đã mang tôm, cá chết đến trụ sở UBND phường Cam Phúc Bắc khiếu nại. 

Khoảng 16 giờ cùng ngày, họ đổ tôm, cá chết ra đoạn QL1 trước UBND phường Cam Phúc Bắc, khiến giao thông qua đây bị ách tắc gần một giờ. Ngay trong chiều tối ngày 20/4, ông Nguyễn Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc đối thoại với người dân tại trụ sở UBND phường Cam Phúc Bắc, đồng thời đề nghị hai doanh nghiệp trên dừng thi công, đưa các phương tiện rời khỏi khu vực nạo vét.

Sáng 21/4, ông Đào Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Cty Cổ phần Đầu tư Cái Mép và Cty Cổ phần Xây dựng và phát triển Môi Trường Xanh. 

Ông Đào Văn Hòa đề nghị hai công ty thả lại phao phân định ranh giới giữa vùng nạo vét đã được phê duyệt với khu vực nuôi thủy sản, yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Cam Ranh trong ngày 22/4 phải trình kế hoạch lấy mẫu nước đầm để giám định nguyên nhân cá, tôm chết.

MỚI - NÓNG