Người bán thịt suýt chết vì nhiễm liên cầu lợn

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân L.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân L.
TP - Chiều 9/6, bác sĩ Trần Quang Bính - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết vừa cứu sống bệnh nhân P.T.L. (52 tuổi, ngụ An Giang) do nhiễm liên cầu lợn. 

Trước đó, ông L. nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, rối loạn tri giác, rất kích động… Qua khai thác bệnh sử, được biết bệnh nhân hành nghề bán thịt lợn. 

Theo bác sĩ Bính, đây là một ca nhiễm liên cầu lợn rất nặng, bởi bệnh nhân bị hơn 6 nghìn vi khuẩn liên cầu lợn tấn công. 

Bác sĩ Bính cho biết thêm, trường hợp ông L. còn khá hy hữu vì đây là ca đầu tiên người mắc là một người bán thịt. Trước đây, đa số các ca nhiễm xảy ra trên người chăn nuôi, người ăn tiết canh, thịt sống…

MỚI - NÓNG