Người, chó, gà 'ngộ độc khói lò gạch' chết do CO

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trao đổi với PV ngày16-11 về trường hợp ba người trong một gia đình đốt lò gạch tại Sóc Sơn, Hà Nội bị tử vong, phó giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Kim Sơn cho rằng các nạn nhân đã ngộ độc khí cacbon monoxit (CO), thường xuất hiện khi đốt nhiên liệu có thành phần cacbon.

>> Chết vì ngạt khói lò gạch: Các chủ lò không có giấy phép
>> Nhiều người, chó, gà chết vì khói lò gạch

Trao đổi với PV ngày16-11 về trường hợp ba người trong một gia đình đốt lò gạch tại Sóc Sơn, Hà Nội bị tử vong, phó giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Kim Sơn cho rằng các nạn nhân đã ngộ độc khí cacbon monoxit (CO), thường xuất hiện khi đốt nhiên liệu có thành phần cacbon.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong môi trường kín, thiếu không khí, khí CO ngăn cản quá trình vận chuyển oxy lên não, gây tổn hại hệ thần kinh, tim mạch của nạn nhân. Ngộ độc khí CO rất nguy hiểm bởi khi nạn nhân cảm thấy bất thường cũng là lúc họ không thể kêu cứu, kháng cự mà lịm dần.

Ông Sơn cũng cho hay mức độ nguy hiểm của khí CO tùy từng môi trường. Tại miền Bắc, thông thường vào mùa lạnh có nhiều nạn nhân ngộ độc khí CO do đốt than củi và than tổ ong sưởi trong phòng ngủ, phải vào Trung tâm Chống độc điều trị.

Nhiều người trong số này được cứu sống nhưng trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương não khó phục hồi. Các bác sĩ khuyến cáo các gia đình đốt lò gạch, sống gần lò gạch nên mở cửa thông thoáng khí, không đốt than, củi, đốt bếp, nổ máy xe gắn máy... trong phòng kín để tránh ngộ độc.

Trước đó, vào sáng 15-11, gia đình ông Nguyễn Văn Tý ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức đốt lò gạch thủ công. Khí độc từ lò gạch thoát ra ngoài làm ba người tử vong gồm ông Tý, con trai và em vợ ông Tý, riêng vợ ông Tý bất tỉnh.

Theo Lan Anh
Tuổi Trẻ

Các chủ lò không có giấy phép

Ông Đinh Quang Minh, Trưởng phòng Tài nguyên -Môi trường huyện Sóc Sơn cho rằng, các lò gạch hoạt động ở xã Bắc Sơn không có giấy phép. “Thôn Lai Sơn là khu vực tập trung nhiều lò gạch thủ công nhất của xã Bắc Sơn. Huyện đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chính quyền xã ra quân dẹp bỏ nhưng vẫn chưa thực hiện được”, ông nói.

Ông Tạ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho rằng, chính quyền đã nhiều lần ra quân kiểm tra, thậm chí từ tháng 2, xã ra văn bản cấm xây mới lò gạch và đình chỉ các lò gạch đang hoạt động. Ngoài xử phạt, yêu cầu bỏ nghề, xã từng bước hướng dẫn người dân chuyển sang làm gạch tuy nen để không phải nung đốt, ảnh hưởng đến môi trường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 15-11, người dân thôn Lai Sơn phát hiện 5 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Tý bị ngạt khói, bất tỉnh. Ông Tý, con trai và em vợ tử vong do hít phải khí độc từ lò gạch của gia đình mình.

MỚI - NÓNG