Người chuyển giới sẽ có buồng giam riêng?

Người chuyển giới bị tạm giữ, tạm giam có thể được ở buồng riêng, còn người đồng tính, song tính vẫn được giam chung.

Trao đổi với phóng viên, TS. Trần Thế Quân, Cục phó Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết, dự thảo mới nhất của Luật Tạm giữ, tạm giam do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã quyết định bổ sung quy định về việc có nơi tạm giữ, tạm giam riêng cho những người chuyển đổi giới tính.

“Mặc dù pháp luật của chúng ta hiện nay không cho phép phẫu thuật chuyển đổi giới tính nhưng thực tế đã có rất nhiều người ra nước ngoài để làm việc này. Chính vì thế khi tạm giữ, tạm giam họ thì cũng phải xem xét bố trí buồng giam riêng phù hợp”- ông Quân nói.

Tuy nhiên, nếu như ở bản dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam lần đầu đưa ra lấy ý kiến có quy định về buồng giam riêng cho những người đồng tính thì tại dự thảo mới nhất, theo ông Quân, đã tạm thời bỏ việc này. 


“Khi chúng tôi tổ chức hội thảo góp ý kiến cho dự thảo luật này đã có rất nhiều ý kiến khác nhau, bởi xác định ngay được ai là người đồng tính không hề dễ dàng như xác định người chuyển giới. Có người thì cơ thể là nam giới nhưng tâm sinh lý lại là nữ giới”- ông Quân cho biết.

Theo dự thảo luật, đối với người bị tạm giữ, người tạm giam chưa xác định được giới tính gồm các đối tượng bị dị tật bẩm sinh, đối tượng đã chuyển đổi một phần hoặc hoàn toàn giới tính thì thủ trưởng cơ sở giam, giữ đề nghị cơ quan điều tra thụ lý vụ án phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền tiến hành xác định lại giới tính để phân loại giam giữ. 

Trong thời gian chờ thủ tục xác định lại giới tính thì bố trí giam giữ riêng số đối tượng trên. Khi có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác định giới tính cụ thể thì bố trí giam giữ theo giới tính.

Theo Thế Kha
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.