Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển xúc cát chèn nhà

Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển xúc cát chèn nhà
TPO-Thay vì phải xếp hàng, bỏ tiền mua từng bao cát nhỏ với giá 3 – 5 ngàn đồng, nhiều người dân Đà Nẵng đổ xô ra bãi biển Nguyễn Tất Thành xúc cát biển mang về chằng chống nhà cửa.

> Đà Nẵng lập đội cứu hộ, cứu nạn đối với với siêu bão
> ẢNH: Người dân Quảng Nam, Đà Nẵng khẩn trương chống siêu bão

Trước giờ bão tới, người dân Đà Nẵng tuôn ra đường để mua đồ dự trữ và chằng chống nhà cửa. Tại các cửa hàng vật liệu xây dựng chật kín người, người mua đinh, sắt thép và bao cát để chằng chống trước bão. Người già, trẻ nhỏ đều tất bật chống bão.

Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển xúc cát chèn nhà ảnh 1

“Mỗi bao cát nhỏ được bán với giá 3 – 5 ngàn đồng, đắt hơn gấp 3 – 4 lần ngày thường những vẫn phải mua cả mấy chục bao đây. An toàn là trên hết” – anh Lê Xuân Sâm (Q. Thanh Khê) chia sẻ. Lầu hai của căn nhà lợp phân nữa là mái tôn, nên đã chằng chống bằng dây thép, và cột gỗ nhưng gia đình anh vẫn chưa thể yên tâm trước siêu bão.

Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển xúc cát chèn nhà ảnh 2

Tại các cửa hàng tạp hóa, mì tôm, bánh mì, trứng gà, đồ ăn nhanh là những sản phẩm được chọn mua nhiều nhất.

Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển xúc cát chèn nhà ảnh 3

Giá cả cũng bị đôi lên gấp đôi nhưng nhiều người vẫn phải mua tích trữ. Các cửa hàng xăng cũng làm việc hết công suất vì người dân lo ngại cơn bão sẽ có thể khiến mất điện suốt thời gian dài.

Hoài Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG