Người dân đu dây thoát khỏi toà nhà bốc cháy ở trung tâm Sài Gòn

Khói bốc lên nghi ngút từ nóc toà nhà.
Khói bốc lên nghi ngút từ nóc toà nhà.
TPO - Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại tòa nhà cao tầng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM). Nhiều cư dân phải dùng dây thừng thoát ra khỏi khu vực gặp hỏa hoạn.

Khoảng 10h30 ngày 9/3, tầng trên cùng của toà nhà cao tầng tại số 32 Ngô Đức Kế (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) bất ngờ phát hỏa, khói bốc mù mịt. Phát hiện sự việc, rất nhiều người đang làm việc tại đây phải dùng dây thừng để đu xuống tầng dưới.

Nhận thông tin, công an quận 1 nhanh chóng điều động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đến hiện trường để dập lửa. Do đám cháy ở vị trí trên cao nên lực lượng chức năng phải dùng xe thang để tiếp cận.

Người dân đu dây thoát khỏi toà nhà bốc cháy ở trung tâm Sài Gòn ảnh 1
Người dân đu dây thoát khỏi toà nhà bốc cháy ở trung tâm Sài Gòn ảnh 2 Lực lượng chức năng dùng xe thang dập lửa.

Đến gần 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xác định thiệt hại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.