Người dân dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí cầu Rác

Hơn 100 xe ô tô của người dân TX Kỳ Anh tập trung tại Trạm thu phí cầu Rác để phản đối việc thu phí.
Hơn 100 xe ô tô của người dân TX Kỳ Anh tập trung tại Trạm thu phí cầu Rác để phản đối việc thu phí.
TPO - Sáng nay (4/5), nhiều người dân ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung khoảng 100 xe ô tô "diễu hành" qua trạm thu phí cầu Rác để phản đối thu phí BOT qua trạm này, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đồng ý giảm giá 100% phí dịch vụ đường bộ cho người dân hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh khi qua trạm thu phí cầu Rác, ngày 4/5, nhiều người dân thị xã Kỳ Anh đã tập trung khoảng 100 xe ô tô "diễu hành" qua trạm thu phí này để đòi quyền lợi.

Cụ thể, khoảng hơn 9h sáng nay, hơn 100 xe ô tô, taxi tập trung gần khu vực Trạm thu phí cầu Rác với băng rôn, khẩu hiệu dán khắp xe… Đoàn xe kéo dài vài trăm mét với “chiêu” dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm, gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài.

“Người dân thị xã Kỳ Anh cũng như huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên không đi trên đường BOT. Tại sao dân hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên được giảm giá 100% phí dịch vụ đường bộ, còn thị xã Kỳ Anh lại không. Chúng tôi sẽ đấu tranh tới cùng để đòi lại quyền lợi”, anh Lê Minh Hoàng (trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh bức xúc).

Người dân dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí cầu Rác ảnh 1
Người dân dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí cầu Rác ảnh 2

Sau gần một giờ đồng hồ ách tắc, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên được huy động để phân luồng, tuyên truyền, thuyết phục người dân giải tán. Do lượng xe quá đông, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo ngừng thu phí, mở chốt trạm để các xe đi qua. 

Đại diện chủ đầu tư là Cty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà cho biết, người dân thị xã Kỳ Anh chưa đến làm việc hoặc gửi đơn tới đơn vị phản ánh việc thu phí mà chỉ tập trung để phản đối. 

Người dân dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí cầu Rác ảnh 3

Trước đó, vào ngày 16/4, tại khu vực trước và sau trạm thu phí cầu Rác có khoảng 50 xe ô tô các loại của nhân dân địa phương tập trung treo băng rôn, biểu ngữ với nội dung phản đối việc thu phí BOT quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh tại cầu Rác, yêu cầu miễn phí khi qua trạm.

Ngày 26/4, Bộ GTVT có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Cty Sông Đà về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm cầu Rác, Dự án BOT xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh TP Hà Tĩnh. Theo đó, Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lưu thông qua trạm cầu Rác (quốc lộ 1A) theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Cty Sông Đà.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.