Người đàn ông bị điện giật bất tỉnh khi bế con chơi đu quay ở công viên

TPO - Khi đang bế con lên xe điện để chơi trò đu quay ở công viên, người đàn ông bị điện giật bất tỉnh, hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 27/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có một người đàn ông bị điện giật bất tỉnh khi đang bế con để chơi trò chơi ở công viên Trần Phú.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 26/5, ông Phạm Văn Tr. (SN 1979, trú phường Thạch Quý) cho con đến công viên Trần Phú để chơi trò chơi. Trong khi đang bế con vào chơi trò đu quay, thì ông Trung bất ngờ bị điện giật dẫn đến bất tỉnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân có mặt tại hiện trường tiến hành đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, công an phường Nguyễn Du phối hợp cùng CA TP Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông bị điện giật bất tỉnh khi bế con chơi đu quay ở công viên ảnh 1 Người đàn ông bị điện giật nằm bất tỉnh giữa đất. 

Theo ông Long khu trò chơi cho trẻ em ở công viên Trần Phú được hai người dân trên địa bàn thuê khoảng 4-5 năm nay để kinh doanh. Sau sự việc, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu kiểm tra lại để đảm bảo an toàn cho người chơi.

"Sức khoẻ người bị điện giật hiện đã dần ổn định. Trong sáng nay chúng tôi sẽ yêu cầu hai hộ dân kinh doanh này lên phối hợp với điện lực yêu cầu làm rõ. Nếu không đảm bảo an toàn về lưới điện chung tôi sẽ yêu cầu đình chỉ hoạt động", ông Long cho hay.

Thông tin từ  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Tr. hiện đã tỉnh táo, tuy nhiên đang được thep dõi và điều trị để đảm bảo sức khỏe.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.