Người đàn ông chết thảm sau khi bị tàu hỏa kéo lê 50m

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Ông Mưu dừng xe ở khu vực gần đường tàu để nghe điện thoại. Khi tàu hàng HH3 lao tới, mọi người hô hoán, báo động cho ông Mưu nhưng ông này không nghe thấy.

Vào khoảng 7h45 hôm nay (6/12), trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận xóm 8, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm kể trên, ông Phạm Văn Mưu (SN 1956, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trên đường đi làm, đã dừng lại ở khu vực gần đường tàu thuộc địa phận xóm 8, để nghe điện thoại và đi vệ sinh.

Cùng thời điểm, tàu hàng số HH3 lưu thông hướng Hà Nội – TP Vinh, lao đến. Phát hiện sự việc, người dân địa phương hô hoán, báo động để ông Mưu rời khỏi khu vực gần đường tàu. Tuy nhiên, ông Mưu không nghe thấy. Hậu quả ông Mưu bị tàu hàng tông phải và kéo lê hơn 50m. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.