Người đàn ông gãy cổ chết dưới ruộng lúc sáng sớm

Người đàn ông gãy cổ chết dưới ruộng lúc sáng sớm
Một người dân khi đi qua địa phận thôn Tân Tùng, xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lúc 5 giờ sáng nay 15/12 đã hốt hoảng khi nhìn thấy 1 người đàn ông nằm chết dưới ruộng, cổ bị gãy.

> Con gái liệt nuôi cha sống thực vật
> Cụ già bị ung thư cần giúp đỡ

Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới ruộng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 15/12, một người dân khi đi qua địa phận thôn Tân Tùng, xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ thì hốt hoảng khi nhìn thấy một người đàn ông nằm chết dưới ruộng.

Nhận được tin báo, công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Hà Huy Thọ (SN 1974, trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, nạn nhân cùng chiếc xe máy và hành lý bị rơi xuống ruộng, nạn nhân bị chấn thương gãy cổ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do độ dốc tại cầu Yên Đức, thuộc địa phận xã Đức Tùng cao nên trong lúc xuống dốc gặp phải ổ gà khiến nạn nhân mất lái lao xuống ruộng, ngã gãy cổ và tử vong tại chỗ.

Được biết, anh Thọ đã có vợ và 2 con.

Theo Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.