Người đàn ông rơi từ tầng 5 khi sửa bồn nước

Khoảng 10h sáng 29/5, một thợ sửa ống nước đã bị rơi từ tầng 5 một căn nhà trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 (TP.HCM) xuống đất tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Văn Phát (64 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú phường 8, quận 3).

Người đàn ông rơi từ tầng 5 khi sửa bồn nước ảnh 1

Căn nhà 5 tầng nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ người dân, ông Phát đang sửa chữa bồn nước nằm trên tầng thượng của căn nhà này thì bất ngờ trượt chân rơi vào các bó dây cáp, dây điện phía dưới rồi rớt xuống đất, nằm bất động.


Người dân xung quanh nhanh chóng đưa ông Phát đi cấp cứu ở bệnh viện Sài Gòn nhưng nạn nhận đã tử vong sau đó. 
Nhận được tin báo, lực lượng công an quận 1 đã có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Xe cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC quận 1 và nhân viên điện lực cũng được điều động đến hiện trường.

Theo quan sát, nạn nhân rơi từ độ cao cách mặt đất khoảng gần 20 m.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG