Người đàn ông tử vong do máy cày tự chế lật xuống suối

Nơi xảy ra vụ tai nạn
Nơi xảy ra vụ tai nạn
TPO - Khi người dân địa phương tiếp cận chiếc xe máy cày bị lật ngửa dưới suối thì người điều khiển phương tiện đã tử vong. 

Khoảng 8 giờ 30’ ngày 23/8, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy cày tự chế của ông Đỗ Văn Quang (42 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) bị lật ngửa dưới suối, cạnh đường vào khu sản xuất cà phê của thôn 5.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số người lội suối tiếp cận chiếc xe và phát hiện ông Quang tử vong bên cạnh xe máy cày.

Trước đó, vào đầu giờ sáng 23/8, người đi làm vườn tại khu vực này nhìn thấy ông Quang lái xe máy cày tự chế để đi vào vườn cà phê của mình.

Công an huyện Di Linh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân, cứu hộ chiếc xe bị nạn và điều tra, làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để tổ chức tang lễ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.