Người đàn ông tử vong tại phòng khám tư

Dân chúng hiếu kỳ tập trung trước phòng khám.
Dân chúng hiếu kỳ tập trung trước phòng khám.
TPO - Ngày 15/12/2015, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của ông Ngô Xuân Thiết, trú thôn Xuân Lộc 2, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, chết tại phòng khám tư của bác sĩ Hồ Đức Phán. 

Theo bà Nguyễn Thị Mến, vợ ông Thiết thì khoảng 7h30 ngày 14/12, ông Thiết đến phòng khám tư của bác sỹ Hồ Đức Phán, thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk khám bệnh. 

Khoảng 8h30, phòng khám điện thoại báo ông Phán  bị bệnh nặng, thân nhân đến thì thấy ông Thiết đã nằm bất động trên giường, chân tay co giật, miệng sùi bọt, bác sĩ Phán đang hô hấp, cấp cứu rồi bảo gia đình gọi xe đưa ông Thiết về nhưng ông Thiết đã chết tại phòng khám.

Bác sỹ Hồ Đức Phán cho biết, ông Thiết đến khám bệnh với các triệu chứng đau đầu, tức ngực nên đã tiêm cho ông Thiết hai liều thuốc trợ tim. 


Phòng khám của bác sỹ Phán hoạt động từ năm 2013 dù chưa được cấp phép hoạt động, bác sĩ Phán không có chứng chỉ hành nghề.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.