Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 6, mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Trà Bồng đang dâng cao khiến cho các xã dọc hạ lưu sông bắt đầu ngập sâu trong nước, người dân hối hả đưa các vật dụng lên cao và sơ tán người già, con nít đến vị trí an toàn.
Tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi mực nước sông Trà Bồng đang dâng cao gây ngập hơn 500 nhà dân và khoảng 250 hộ với 1.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, người dân ở địa phương này đã chủ động bảo vệ tài sản gia đình bằng cách thu gom, di chuyển toàn bộ phương tiện, vật dụng lên vị trí cao ráo để tránh thiệt hại. Bên cạnh đó, sơ tán người già, trẻ em đến vị trí an toàn.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng (11/10) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn kéo dài làm cho hàng loạt khu dân cư bị ngập nước; giao thông tại nhiều điểm trên Tỉnh lộ, đường liên xã bị ách tắc.

Ông Hường Văn Mùi (trú thôn Đông Yên 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 kèm theo đó là mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến cho mực nước sông lên rất nhanh và tràn vào nhà, những vật dụng cần thiết trong gia đình đã đưa lên cao, giờ tiếp tục đưa các vật dụng khác.

Với kinh nghiệm ứng phó với lũ, nhiều người dân ở xã Bình Dương nhận định tối nay nước sẽ ngập sâu. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, thêm ít ngày nữa toàn bộ khu vực hạ lưu sông Trà Bồng sẽ chìm trong nước.

Tại các xã ven biển của huyện Bình Sơn như Bình Hải, Bình Tân Phú, Bình Châu, Bình Trị, Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Chánh người dân vẫn đang tiếp tục chèn chống nhà cửa, gia cố lại vị trí neo đậu tàu thuyền. 

Ông Huỳnh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) kéo dây thừng neo lại chiếc tàu vào khu vực cửa biển Sa Cần nói “Tôi theo dõi thông tin thấy bão lũ đang diễn biến phức tạp, nên ra neo lại tàu dù hôm qua đã neo rồi, đảm bảo an toàn”.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nhân Xuân Sỹ, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ít nhất 2 ngày nữa với lượng lưa từ 200mm đến 500mm. Cá biệt có nơi lượng mưa sẽ lên đến 600mm. 
Theo báo cáo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện mực nước lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Mực nước lúc 15h00 ngày 11/10/2020 trên các sông như sau: Trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4.16m, dưới mức BĐ3: 0.34m; Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5.86m, trên mức BĐ2: 0.36m; Trên sông Vệ tại trạm sông Vệ: 4.71m, trên mức BĐ3: 0.21m; Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5.18m, dưới mức BĐ3: 0.32m.
Một số hình ảnh người dân Quảng Ngãi chạy lũ
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 1
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 2      Khu vực hạ lưu sông Trà Bồng nước đang lên cao. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 3
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 4      Nhiều khu dân cư ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 5
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 6      Người dân tất bậc dọn dẹp nhà cửa đưa các vật dụng, tài sản lên cao để ứng phó với lũ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 7    Nước ngập sâu, khiến cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 8   Đưa những hũ nước mắm lên cao. Ảnh Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 9   Tháo gỡ vật dụng. Ảnh Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 10     Người dân hối hả thu hoạch một số nông sản trước khi lũ đến. Ảnh Nguyễn Ngọc
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 11       Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên, người dân chuẩn bị sẵn sang phương án di dời. Ảnh Nguyễn Ngọc
 
Quảng Nam: Nước lũ dâng cao, dân chèo ghe đi trú tránh
Do ảnh hưởng bão số 6, tại Quảng Nam có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Nước lũ tràn về, dâng cao khiến hàng ngàn ngôi nhà ngập trong biển nước. Người dân ở vùng lũ Quảng Nam  cuống cuồng dọn đồ, tháo chạy khỏi vùng nguy hiểm.

 Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 11/10 đến 13/10 phổ biến từ 250 đến 450mm, có nơi trên 450mm.

Mưa lũ khiến gần 100 nhà dân bị thiệt hại; 30 điểm trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất. Hàng trăm héc ta hoa màu bị ngã đổ hư hỏng, hàng ngàn gia súc gia cầm bị chết. 68 điểm giao thông trên tuyến quốc lộ bị bị sạt lở bồi lấp với khối lượng 53.000m3...

Chùm ảnh người dân vùng lũ Quảng Nam hối hả chèo ghe, chuyển đồ, tháo chạy khỏi vùng nguy hiểm:  

Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 12 Khẩn cấp di chuyển khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 13 Bà Trần Thị Trang (ở xã Tam Đàn) thất thần nhìn nước lũ dâng lấp dần ngôi nhà của mình  
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 14 đường phố biến thành sông
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 15 Mưa lớn, gió giật mạnh
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 16  Nhà của người dân ngập tới hơn 1 mét
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 17 Quốc lộ 1A ngập sâu
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 18  
Người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam hối hả chạy lũ ảnh 19 Lực lượng chức năng đưa người dân di chuyển khỏi vùng ngập lụt
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.