Hà Nội:

Người dân sẽ được thông báo về tình trạng môi trường hàng ngày

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Lao Động
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Lao Động
TP - Đây là thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 9/5. 

Theo ông Chung, hiện thành phố đang tổ chức triển khai dự án lắp đặt các trạm quan trắc môi trường do Pháp viện trợ. Theo đó, phía Pháp sẽ giúp Hà Nội lắp đặt các trạm quan trắc môi trường không khí, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và chống biến đổi khí hậu. Với các trạm quan trắc này, hàng ngày người dân Thủ đô sẽ được thông báo về tình trạng môi trường, không khí, tình trạng ô nhiễm, bụi bẩn từng khu vực như thế nào.

Trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND thành phố, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực các kiến nghị của cử tri đã tin tưởng giao cho. Đồng thời, với trách nhiệm và cương vị công tác của mình sẽ phối hợp, chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết trả lời các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG