Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợ không khí lạnh khiến nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm mạnh.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợ không khí lạnh khiến nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm mạnh.
TPO - Theo dự báo, đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ ở Thủ đô có thể xuống tới 13 độ C. Trời chuyển rét khiến nhiều người dân Hà thành gặp khó khăn khi ra đường.
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 1

Sau những ngày thời tiết ấm áp, từ chiều tối 8/2, nhiệt độ tại Thủ đô bắt đầu giảm mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khu vực Hà Nội từ ngày 9-11/2 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Trong ảnh: Những người tham gia giao thông bằng xe máy và xe đạp cảm nhận rõ rệt nhiệt độ giảm sâu ở Hà Nội vào sáng nay.

Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 3

Theo ghi nhận tại một số khu vực trung tâm Thủ đô như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và một số quận Hoàng Mai, Thanh Xuân,... thời tiết khô ráo không có mưa.

Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 4
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 5
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 6
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 7
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 8
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 9

Tại nút giao khu vực ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi xảy ra tình trạng ùn nhẹ vào sáng nay.

Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 10
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 11
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 12
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 13
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 14
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 15
Người dân Thủ đô trong ngày chuyển rét ảnh 16

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ ngày 9-11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C).

MỚI - NÓNG