Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM

TPO - Từ sáng sớm 7/11, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 (TPHCM) rất đông người dân đến để gặp Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Dự kiến Chủ tịch UBND TPHCM gặp gỡ hơn 100 hộ dân đang khiếu nại vì có nhà đất bị thu hồi tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.  

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đến gần 8h sáng nay, người dân đến mỗi lúc một đông hơn. Khu vực bàn tiếp dân Thủ Thiêm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, người dân đến dự trình thư mời sẽ được lên phòng họp để chờ gặp mặt Chủ tịch UBND TPHCM.

Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM Người dân tranh thủ ngồi bên ngoài hội trường đợi Chủ tịch UBND TPHCM.

Trong khi đó, phía dưới hội trường dành cho người dân đến mà không có thư mời. Tại đây, người dân sẽ được theo dõi buổi tiếp xúc của Chủ tịch UBND TPHCM qua màn hình tivi truyền trực tiếp từ phòng họp ra.

Phía vòng ngoài, cán bộ chức năng bảo vệ buổi tiếp xúc này cũng khẩn trương làm việc. Báo chí và truyền hình được bố trí một khu vực tác nghiệp riêng.

Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM Từ sáng sớm, người dân đã tranh thủ đến dự buổi gặp mặt với Chủ tịch UBND TPHCM

Theo một cán bộ UBND quận 2, buổi tiếp dân hôm nay chủ yếu mời người dân có nhà, đất bị giải tỏa ở phường Bình An và phường Bình Khánh (quận 2) để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Việc này để nhằm lấy ý kiến trước khi hoàn thiện khung chính sách, hướng giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân Thủ Thiêm theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM Mọi người tranh thủ trao đổi phía ngoài hội trường
Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM Trên khuôn mặt người dân đến dự tiếp xúc lãnh đạo TPHCM lần này phấn khởi hơn.

Thông báo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố ngày 7/9 vừa qua khẳng định khu 4,3 ha thuộc Khu phố 1 (phường Bình An, quận 2) nằm ngoài ranh quy hoạch Khu ĐTM Thủ Thiêm đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư với phần diện tích 4,3 ha này là chưa đủ cơ sở pháp lý. Nguyên nhân dẫn đến oan sai, thông báo của TTCP đã chỉ ra vào năm 1998, Kiến trúc sư trưởng TPHCM ký Quyết định số 13585 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu ĐTM Thủ Thiêm, trong đó bổ sung vào quy hoạch khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An.

Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 5 Bàn tiếp dân đến đăng ký dự

Việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM. Kiến trúc sư trưởng đã phê duyệt quy hoạch trái thẩm quyền, khi chưa được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh tăng, giảm diện tích.

Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM
Người dân Thủ Thiêm phấn khởi đến gặp Chủ tịch UBND TPHCM

Những người dân không có thư mời sẽ được bố trí ngồi xem qua màn hình bên ngoài phòng họp.

Liên quan đến khu tái định cư 160 ha bị “xẻ thịt”, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, trước khi trình Chính phủ bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, UBND TPHCM lại không trình bản đồ quy hoạch 1/5000. UBND TPHCM cũng không trình 160 ha tái định cư mà chỉ trình có 42ha; phần còn thiếu (hơn 113 ha) không báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều đó là sai. Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố thấy được trách nhiệm của thành phố qua các nhiệm kỳ và sẽ yêu cầu những cá nhân liên quan sai phạm phải kiểm điểm trách nhiệm trong tháng 11. Kiểm điểm xong, mức độ sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.