Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng

Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng
TPO - Ngày 2/4, dù thực hiện chủ trương cách ly xã hội, hạn chế đi lại, song một số người dân TPHCM vẫn đeo khẩu trang tới thắp hương cho các vua Hùng trong dịch bệnh COVID-19. 
Sáng 2/4, ngày giỗ các vua Hùng (mồng Mười tháng Ba âm lịch), một số người dân vẫn đến lễ đền thờ vua Hùng tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM dù đang theo chủ trương "cách ly toàn xã hội".  
Chị Thúy, một người dân từ quận 7 lên tận quận 1 để lễ. Chị nói: "Tôi cầu mong các đức vua Hùng sẽ phù hộ cho toàn thể người dân Việt Nam được bình an vượt qua đại dịch COVID-19. Cả đất nước đã nỗ lực phòng chống dịch và xứng đáng được hưởng sự bình yên trong những ngày tới đây". 
Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng ảnh 1 Thực hiện cách ly xã hội, những người tới lễ đền Hùng giữ khoảng cách và lễ từ xa
Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng ảnh 2 Đây là dịp để nhớ về văn hóa và nguồn cội của đất nước
Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng ảnh 3 Chị Thúy cầu mong đức mẹ Âu Cơ phù hộ cho con dân Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19 an toàn
Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng ảnh 4 Đền khép cửa và chỉ cho lần lượt từng người vào lễ với khoảng cách xa nhau hơn 2m.
Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng ảnh 5 TPHCM có hàng chục đền thờ vua Hùng. Đền thờ vua Hùng tại Công viên Tao Đàn quận 1 được xây dựng năm 1992 được nhiều người viếng thăm mỗi ngày. 
Ban quản lý đền cho biết: "Mọi năm, vào ngày này thì ở đây mỗi viên đá là một người đứng chân. Có lệnh cách ly xã hội nên sáng nay chỉ có đại diện các ban ngành tới dâng hương, không đông đảo như mọi năm. Người dân thì tới lễ liên tục từ sáng đến chiều, nhưng chúng tôi chỉ cho lần lượt từng người vào lễ để đảm bảo an toàn cho mọi người". 
Ban quản lý đền không cấm người dân vào lễ, nhưng mong mọi người cảm thông và lần lượt từng người vào lễ đền để phòng chống dịch bệnh. 
Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng ảnh 6 Chị Khánh, nguyên là giáo viên địa lý cho biết: "Chúng tôi đã may một loạt áo dài, làm cả mô hình trống đồng để cho nhóm chúng tôi đi lễ đền Hùng năm nay. Nhưng dịch bệnh xảy ra nên chương trình đành phải hủy bỏ. Chúng tôi chỉ đại diện tới để dâng hương". 
Người dân TPHCM đeo khẩu trang đến dâng hương tưởng nhớ vua Hùng ảnh 7 Sự cung kính biết ơn các đức vua Hùng. 
MỚI - NÓNG