Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng

Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng
TPO – Ngay khi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua khu vực cột cờ Hà Nội và đoạn Hoàng Diệu - Trần Phú, hàng ngàn người dân đã đi theo tiễn đưa Đại tướng.
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 1

Rất đông người dân đã tập trung tại khu vực cột cờ Hà Nội, Hoàng Diệu – khu vực nhà Đại tướng để tiễn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn người đứng kín 2 bên đường, những tiếng khóc tiếc thương xen với tiếng hô đồng thanh “Đại tướng muôn năm” vang lên đầy xúc động.

Đoàn người sau đó tiếp tục đi theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng, càng ngày càng đông hơn, như không muốn dừng lại.

Ngã tư Hoàng Diệu – Trần Phú đông nghịt người, ai cũng muốn một lần được nhìn thấy linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 2
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 3
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 4
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 5
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 6
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 7
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 8
Người dân tập trung rất đông dể tiễn đưa Đại tướng
Người dân tập trung rất đông dể tiễn đưa Đại tướng.
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 10
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 11
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 12
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 13
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 14
Người dân ùa theo đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ảnh 15
Người dân đi theo đoàn xe chở linh cữu, tiễn đưa Đại tướng về quê
Người dân đi theo đoàn xe chở linh cữu, tiễn đưa Đại tướng về quê.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.