Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng

Đường Cộng Hòa đông nghẹt xe từ chiều đến tối.
Đường Cộng Hòa đông nghẹt xe từ chiều đến tối.
TPO - Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người từ trung tâm Sài Gòn đổ ra các ngã đường để về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Lượng người tham gia giao thông tăng đột biến khiến nhiều ngả đường kẹt xe kinh hoàng, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số.
Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên trên các trục đường chính từ trung tâm TPHCM đi các tỉnh như đường Cộng Hòa – Trường Chinh, Phan Thúc Duyện, Lăng Cha Cả, khu vực ngã tư Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Đồng, đều xảy ra tình trạng ùng tắc giao thông. Trong ảnh: Hàng vạn phương tiện đổ về quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu.

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 2

Các phương tiện qua đường Phạm Văn Đồng không còn chỗ chen.

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 3

Tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng khiến nhiều tuyến đường gần như tê liệt.

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 4
Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 5

Để qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào chiều nay phải mất hàng giờ đồng hồ.

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 6

Hàng vạn phương tiện ô tô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài nhiều km. Dòng người đổ ra đường vào giờ tan tầm càng đông khiến giao thông càng ùn tắc. Trong ảnh: Tuyến đường Điện Biên Phủ, cửa ngõ phía Đông thành phố đông nghẹt xe.

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 7

Tại các tuyến đường qua vòng xoay Lăng Cha Cả người dân phải nhích từng chút một. Đến 20h, tình trạng kẹt xe vẫn còn diễn ra trên nhiều tuyến đường cửa ngõ.

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 8

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng, người dân ở TPHCM ùn ùn đổ về các bến xe, nhà ga, bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày. 18 giờ, hành khách đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé tăng đột biến. Phòng vé bến xe rộng hàng nghìn m2 đông nghịt. Tình trạng quá tải xảy ra cục bộ tại một số tuyến đến các khu du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Mũi Né… và một số tỉnh Tây Nguyên.

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 9

Chị Trang (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mua vé đi Phan Thiết cho biết đã quá thời gian khởi hành hơn một giờ nhưng vẫn chưa được bố trí lên xe. “Tôi mua bốn vé cho gia đình đi du lịch Phan Thiết. Cả nhà ra bến xe từ 17h nhưng nhà xe nói chưa có xe vì quốc lộ 1 bị ùn tắc, xe quay đầu về bến chậm hơn kế hoạch” – chị Trang nói

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 10

Theo ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe Miền Đông, ngày 29/4 là ngày cao điểm nhất. Dự kiến bến xe sẽ phục vụ cho trên 40.000 lượt hành khách, tăng gần gấp ba lần so với ngày thường và cao hơn cùng kỳ năm 2015 khoảng 3%. 

Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, Sài Gòn kẹt xe kinh hoàng ảnh 11

Với mức tăng này, bến xe vẫn đủ khả năng đáp ứng bằng cách điều một số xe chạy lệch tuyến, huy động xe chạy tăng cường, bố trí một số xe buýt để kịp đưa vào phục vụ nếu khách vào bến tăng đột biến. Trong dịp lễ năm nay, các nhà xe phụ thu cao nhất 40% giá vé. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện phòng vé một số hãng xe như Thuận Thảo có tuyến đi Tuy Hòa (Phú Yên), Phan Thiết (Bình Thuận)… thông báo đã hết vé và có kế hoạch tăng cường thêm xe. Riêng hãng xe Phương Trang đã hết vé những ngày lễ.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.