Từ khoảng 16h30, người dân Đà Nẵng và du khách ùn ùn kéo về khu vực trung tâm thành phố. Khu vực hai bên bờ sông Hàn chật kín người dân và du khách tập trung để chọn vị trí đẹp để quan sát màn trình diễn pháo hoa.
Các tuyến đường Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh... đều xảy ra tình trạng ùn tắc trong khi dòng người đổ về trung tâm thành phố ngày một đông.
Một nhóm bạn tụ tập ăn uống ở sát khu vực bờ sông để chiêm ngưỡng pháo hoa. Ảnh: Giang Thanh
Nhiều người dân cũng chen chúc trên Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn, Cầu Thuận Phước... để thuận tiện theo dõi đêm khai mạc. Với giá vé từ khoảng 400 nghìn đồng đến 2 triệu đồng, nhiều người dân và du khách lựa chọn tìm những vị trí ở nơi công cộng để chiêm ngưỡng pháo hoa.
Các nhà hàng, quán cafe, pub... ở khu vực đường Trần Hưng Đạo và đường Bạch Đằng, các khách sạn, nhà nghỉ... trên địa bàn cũng cung cấp dịch vụ xem pháo hoa ở tầng cao với mức phí giao động từ 300 nghìn đến vài triệu đồng, cùng các dịch vụ kèm theo.
Để đảm bảo giao thông trong đêm khai mạc, trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng cấm các loại ô tô tải, xe ben chở đất, cát, vật liệu xây dựng... trên tất cả các tuyến đường trên TP từ ngày 28/4 đến 1/5.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) lần này, BĐBP Thành phố cử 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 tàu và 19 xuồng tham gia bảo vệ cả trên sông và trên bờ.
Lực lượng trên sông được chia làm 2 tuyến cửa sông và thượng nguồn sông Hàn nhằm ngăn chặn các tàu không có nhiệm vụ đi vào khu vực bắn, đặc biệt là các tàu cá của ngư dân chở người đi xem bắn pháo hoa.
Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cũng bố trí 2 xuồng MS50 với trang bị hiện đại, vừa cơ động tuần tra, vừa có nhiệm vụ đưa đón các đội bắn từ khu vực bắn về khán đài.
Ngoài ra, từ 16h chiều nay, các loại phương tiện giao thông sẽ không được phép lưu thông trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, 3 Tháng 2, Lê Duẩn (đoạn từ Ông Ích Khiêm đến Trần Phú), 2 Tháng 9 (đoạn từ cầu Tiên Sơn đến phía tây cầu Rồng), Trần Hưng Đạo (từ Nguyễn Công Trứ đến Vân Đồn), Ngô Quyền (đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Yết Kiêu), Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thế Lộc.