Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm

Từ chiều tối qua, bến xe nước Ngầm đã đông chật hành khách đến mua vé và chờ lên xe về quê ăn Tết.
Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 1

Tối 9/2, nhiều người dân xếp hàng, đứng ngồi với khuôn mặt căng thẳng chờ mua vé về quê ở bến xe nước Ngầm (Hà Nội); một số người cho biết họ đã chờ từ trưa.

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 2

Nhiều người đứng chờ hơn một tiếng mới đến lượt, nhưng nhà xe lại thông báo hết vé và phải đợi xe tăng cường.

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 3

Một số hành khách không mua được vé, cố ngồi chờ trước xe mong còn chỗ trống để được về quê sớm.

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 4

Hành khách tiếp tục xếp hàng mua vé chuyến xe tăng cường, tuyến Hà Nội - Vinh (Nghệ An).

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 5

Gia đình bác Nam ở Yên Thành (Nghệ An) may mắn mua được vé từ sớm nên cả nhà đến bến là vội vàng lên xe ngay.

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 6

Chị An và hai cháu bị lỡ chuyến nên đang ngồi đợi chồng chị đi tìm xe khác để kịp về Đô Lương (Nghệ An), tuy nhiên chị nói "đợi hai tiếng rồi mà vẫn chưa có xe để về quê".

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 7

Đợi 3 tiếng ở bến xe, chị Hương đã mua được 5 vé với giá 200 nghìn cho gia đình về Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 8

Các xe giường nằm tuyến Vinh, Nghệ An đều chật ních người.

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 9

Hành khách không mua được vé xe giường nằm thì đi ghế ngồi. Hành trình Hà Nội - Vinh khoảng hơn 4 giờ nếu không tắc đường.

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 10

Nhiều người thở phào khi đến giờ xe lăn bánh và đã có vé trong tay.

Người dân xếp hàng nhiều giờ ở bến xe để về quê trong đêm ảnh 11

Đoạn Pháp Vân đến bến xe nước Ngầm ùn ứ do lượng xe quá đông.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.