Người đấu tranh bị xếp loại đảng viên vi phạm tư cách

Người đấu tranh bị xếp loại đảng viên vi phạm tư cách
TP - Ngày7-2, bà Trần Thúy Vân, chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ- nhân vật trong bài báo “xem xét đơn thư tố cáo vụ trưởng sàm sỡ nhân viên” vừa đăng tải trên Tiền Phong đến tòa soạn Tiền Phong phản ánh:

> Bộ Nội vụ sẽ không bao che, dung túng cái sai

Sau thời gian liên tục có đơn thư tố cáo, ông Lê Đình Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ vi phạm đạo đức lối sống Đảng viên như, say rượu tại cơ quan, quấy rối tình dục bà Vân, chi bộ Vụ tổ chức cán bộ do ông Minh làm bí thư bỏ bê sinh hoạt đảng định kỳ, kết quả ban đầu mà bà gặt hái được năm qua là bị Đảng ủy cơ quan Bộ Nội vụ xếp loại Đảng viên vi phạm tư cách.

Trong khi đó, ông Lê Đình Minh đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, thậm chí nhận Bằng khen của Đảng ủy Cơ quan Bộ Nội vụ do đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Nguyễn Tiến Dĩnh ký.

Hiện vụ việc liên quan nội dung đơn thư đang được Ủy Ban kiểm tra Trung ương chỉ đạo xem xét giải quyết và yêu cầu thông báo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tuy nhiên, theo điều tra của Tiền Phong, trước đó, tại một số cuộc họp chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ mở rộng, toàn bộ số người tham dự đã biểu quyết 100% xác nhận nội dung “say rượu tại trụ sở cơ quan”của ông Minh và “nhiều tháng liền không tổ chức sinh hoạt” của chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: Từ khi ông còn là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy cơ quan Bộ Nội vụ, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, nhận thấy tính chất khá nghiêm trọng của vụ việc, ông Cương đã có văn bản đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Nội vụ cho thành lập đoàn kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ để xem xét xử lý dứt điểm vấn đề này.

Tuy nhiên, nội dung như đề nghị trên đã không được thực hiện. “Đây là điều đáng tiếc dẫn đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài của Vụ Tổ chức Cán bộ hiện nay”- ông Cương nói.

Ông Cương cũng cho biết, với trách nhiệm của người đảng viên, trong tuần tới, ông Cương sẽ có ý kiến với Ủy ban kiểm tra Trung ương về một số nội dung đơn thư liên quan đến ông Lê Đình Minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.