Người đẹp Miss Earth thăm khu xử lý rác

Miss Earth 2009 nhận bức tranh từ đại diện Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bình Chánh trao tặng
Miss Earth 2009 nhận bức tranh từ đại diện Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bình Chánh trao tặng
TPO - Sáng 8-11, 20 thí sinh trong cuộc thi Hoa Hậu Trái đất 2010 đến từ các nước Mỹ, Czech, Hà Lan, Philippines, Singapore... và đại diện nước chủ nhà Việt Nam đã có chuyến tham quan mô hình xử lý chất thải tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn VN.
Miss Earth 2009 nhận bức tranh từ đại diện Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bình Chánh trao tặng
Miss Earth 2009 nhận bức tranh từ đại diện Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bình Chánh trao tặng. Ảnh: Lê Nguyễn
 

Tại buổi tham quan, tìm hiểu về quy trình, hệ thống xử lý chất thải của công ty, các người đẹp đã tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường sống tốt hơn, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch một cách có hiệu quả với phụ nữ huyện Bình Chánh. Sau phần tham quan 20 người đẹp cùng giao lưu chia sẻ về việc bảo vệ môi trường tại Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh và các cơ quan báo chí. Dự án khu xử lý chất thải Đa Phước được đưa vào hoạt động năm 2007 với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, với công suất 3.000 tấn/ngày. Đây được xem là khu xử lý rác hiện đại và lớn nhất VN hiện nay.

MỚI - NÓNG